Điểm xung đột: Ukraine gấp rút tận dụng ATACMS; Nga nhờ đâu phá hủy nhiều tổ hợp vũ khí phương Tây?

Điểm xung đột: Ukraine gấp rút tận dụng ATACMS; Nga nhờ đâu phá hủy nhiều tổ hợp vũ khí phương Tây?

04/05/2024 20:00 GMT+7

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng tuyên bố mới đây của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là "rất nguy hiểm" và có nguy cơ gây mất an ninh châu Âu.

Ông Dmitry Peskov cũng nhắc đến “một tuyên bố rất nguy hiểm khác” từ Ngoại trưởng Anh David Cameron, khi ông Cameron nói Ukraine có thể dùng vũ khí Anh viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga. Theo giải thích của ngoại trưởng Anh thì "Ukraine có quyền làm điều đó vì Nga đang tấn công vào Ukraine". Nhưng Điện Kremlin coi những tuyên bố này "là sự leo thang căng thẳng trực tiếp xung quanh cuộc xung đột Ukraine, có khả năng gây ra mối đe dọa đối với toàn bộ cấu trúc an ninh châu Âu”.

Theo hãng tin Reuters, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói thêm: "Đây là lần đầu tiên một chính trị gia phương Tây thẳng thắn thừa nhận điều mà từ lâu đã trở thành một bí mật mà ai cũng biết đối với đa số các nước trên thế giới: Rằng phương Tây đang tiến hành một cuộc chiến bí mật chống lại Nga dưới bàn tay của người Ukraine". Bà nói thêm, Nga sẽ đáp trả nếu Ukraine tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Anh.

Về viện trợ phương Tây mà đến nay vẫn còn rất nhỏ giọt, cuối tháng 3 vừa qua, Mỹ đã âm thầm gửi tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine và vũ khí này đã được sử dụng lần đầu tiên trong các cuộc tấn công vào hồi cuối tháng 4. Ukraine phải gấp rút sử dụng loại vũ khí này bới Kyiv lo ngại rằng Nga sẽ sớm tìm ra cách hóa giải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.