Điểm xung đột: Tên lửa Ukraine phá căn cứ Nga; Israel 'không phải chư hầu' của Mỹ

Điểm xung đột: Tên lửa Ukraine phá căn cứ Nga; Israel 'không phải chư hầu' của Mỹ

16/05/2024 22:14 GMT+7

Hãng thông tấn TASS ngày 15.5 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quân đội Nga đang tiến công theo đúng kế hoạch, nhấn mạnh mọi nhiệm vụ được giao đã hoàn thành.

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cho biết đã kiểm soát hai khu định cư ở vùng Kharkiv là Hlyboke and Lukyants, cùng một khu ở vùng Zaporizhzhia (miền nam Ukraine). Với thông tin này, Nga đã kiểm soát 12 khu định cư kể từ khi phát động tấn công vào Kharkiv ngày 10.5.

Ukraine không xác nhận những tuyên bố của Moscow. Các quan chức Ukraine chỉ cho hay tình hình ở Kharkiv đang diễn ra theo chiều hướng có lợi cho Nga, buộc lực lượng Kyiv phải rút lui và tập trung phòng thủ.

Ông Oleksiy Kharkivskyi, đội trưởng cảnh sát tuần tra tại thị trấn Vovchansk ở Kharkiv, cho biết tình hình “đang rất khó khăn”, khi quân Nga chiếm giữ vị trí trên nhiều tuyến phố trong thị trấn.

Hãng tin AFP ước tính lực lượng Nga trong vòng một tuần kể từ khi mở mặt trận mới ở hướng Kharkiv đã kiểm soát khoảng 278 km vuông.

Dù đang thất thế tại miền đông bắc, Ukraine đang tìm các đánh trả Nga ở những mặt trận khác. Theo báo Newsweek, căn cứ không quân của Nga chứa hàng chục máy bay quân sự ở bán đảo Crimea đã bốc cháy sau vụ tấn công bằng tên lửa bị nghi do Ukraine tiến hành.

Trong bối cảnh quân đội Ukraine thất thế ở mặt trận tỉnh Kharkiv, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hủy toàn bộ lịch trình công du. Trước đó, Văn phòng báo chí của Tổng thống Zelensky cho biết đã hủy chuyến thăm Tây Ban Nha và có thể là cả chuyến thăm Bồ Đào Nha vào cuối tuần, song không đưa ra chi tiết.

Trong khi đó, vào rạng sáng 16.5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Bắc Kinh (Trung Quốc) để bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ 5. Tại đây, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh vào trưa ngày 16.5 (theo giờ VN).

Về tình hình xung đột ở Dải Gaza, tờ The Times of Israel ngày 16.5 đưa tin 5 binh sĩ Israel thiệt mạng và 7 người khác bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng, sau khi bị đồng đội bắn nhầm tại khu vực Jabalia ở phía bắc Gaza.

Sự việc xảy ra vào tối 15.5 và kết quả điều tra sơ bộ của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho thấy các xe tăng đã nã đạn vào một tòa nhà nơi các lính dù nước này đang tập trung, sau khi nhầm họ là địch.

Các binh sĩ thiệt mạng từ 20-22 tuổi, là lính dù Tiểu đoàn 202 thuộc Lữ đoàn Lính dù. Với sự việc mới nhất, tổng cộng đã có 278 binh sĩ Israel thiệt mạng trong chiến dịch chống Hamas ở Dải Gaza. Ngoài ra, một nhà thầu dân sự của Bộ Quốc phòng Israel cũng thiệt mạng tại Gaza.

Nhiều ngày qua, việc Israel chuẩn bị cho chiến dịch tấn công vào thành phố Rafah ở miền nam Dải Gaza đã khiến quốc tế lên án. Đặc biệt là Mỹ, với vai trò là đồng minh chủ chốt của Israel trong khu vực, cho biết sẽ ngừng vận chuyển vũ khí nếu Israel không ngừng lại.

Điều này khiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bất bình. Theo nhiều nguồn tin, trong cuộc họp nội các an ninh ngày 9.5, ông Netanyahu đã tuyên bố rằng “Israel không phải chư hầu của Mỹ”.

Liên minh Châu Âu (EU) hôm 15.5 kêu gọi Israel chấm dứt “ngay lập tức” hoạt động quân sự tại thành phố Rafah. Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh EU Josep Borrell cảnh báo: “Nếu Israel tiếp tục hoạt động quân sự ở Rafah, điều đó chắc chắn sẽ gây căng thẳng nặng nề cho mối quan hệ của EU với Israel”.

Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc thông báo đã mở cuộc điều tra về vụ tấn công vào chiếc ô tô của tổ chức này ở Rafah ngày 13.5, khiến 1 người chết và 1 người bị thương. Nạn nhân tử vong là một sĩ quan lục quân Ấn Độ đã nghỉ hưu tên Waibhav Anil Kale, đang làm việc cho Ban An toàn và An ninh của Liên Hiệp Quốc.

Đây là nhân viên quốc tế đầu tiên của Liên Hiệp Quốc thiệt mạng kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng nổ vào ngày 7.10.2023. Chưa có bên nào nhận trách nhiệm, trong khi IDF cho hay họ đang xem xét vụ việc.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình các điểm nóng xung đột thế giới ngày 16.5.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.