Thủ tướng Netanyahu: Israel đâu phải 'chư hầu' của Mỹ

Thủ tướng Netanyahu: Israel đâu phải 'chư hầu' của Mỹ

16/05/2024 20:12 GMT+7

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có tuyên bố đanh thép khi Mỹ liên tục cảnh báo khả năng dừng viện trợ nếu Tel Aviv tấn công quy mô lớn vào thành phố Rafah, miền nam Dải Gaza.

Trang Axios ngày 15.5 cho biết ông Netanyahu đã tỏ ra giận dữ trong cuộc họp nội các an ninh ngày 9.5, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nói một cuộc tấn công quy mô lớn vào thành phố Rafah ở Dải Gaza sẽ vượt quá giới hạn mà Washington đặt ra.

"Chúng ta không phải nước chư hầu của Mỹ", ông Netanyahu khẳng định như vậy, theo 3 nguồn thạo tin nói với Axios, trong đó có một phụ tá của thủ tướng Israel.

Phản ứng của ông Netanyahu đã làm rõ thêm những rạn nứt trong quan hệ Mỹ - Israel xoay quanh ý định tấn công Rafah. Trước đó, Tổng thống Biden tuyên bố sẽ tạm dừng chuyển hơn 3.500 quả bom cho Ukraine. Các nguồn tin cho biết ông Netanyahu và Bộ trưởng Chiến lược Israel Ron Dermer đã bất ngờ với quyết định của ông Biden.

Thủ tướng Netanyahu: Israel đâu phải 'chư hầu' của Mỹ- Ảnh 1.

Một quan chức Mỹ cho hay Washington đã nhiều lần trao đổi kín với ông Netanyahu và ông Dermer về lập trường của Mỹ nếu Tel Aviv quyết định đẩy mạnh tấn công Rafah. Song theo một nguồn tin Israel, ông Dermer, người từng 8 năm làm Đại sứ Israel tại Mỹ, cho rằng Tổng thống Biden sẽ không dứt khoát thực hiện ý định cắt viện trợ cho Tel Aviv.

Tuyên bố về "nước chư hầu" của ông Netanyahu tương tự lời của nhà lãnh đạo Israel hồi năm 1982 là Thủ tướng Israel Menachem Begin, trong cuộc gặp với Đại sứ Mỹ tại Israel khi đó là ông Sam Lewis. Thời điểm này, ông Begin đã bất bình về quyết định của Tổng thống Mỹ khi đó là ông Ronald Reagan về việc đóng băng 300 triệu USD viện trợ Mỹ cho Israel. Quyết định này được đưa ra sau khi chính quyền Tel Aviv sáp nhập Cao nguyên Golan.

Trong cuộc họp nội các ngày 9.5, thủ tướng Israel đương nhiệm cũng so sánh những mâu thuẫn với Tổng thống Biden hiện nay tương tự việc cựu Ngoại trưởng Mỹ Georgia Marshall năm 1948 đã phản đối quyết định tuyên bố độc lập của Thủ tướng Israel đầu tiên, ông David Ben Gurion.

Tuy nhiên, bất chấp những mâu thuẫn, chính quyền Tổng thống Joe Biden hôm 14.5 thông báo không chính thức với các ủy ban quốc hội về việc xúc tiến kế hoạch cung cấp hơn 1 tỉ USD vũ khí cho Israel.

Trong khi đó, chuyến công du Israel của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan dự kiến vào ngày 19.5 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ phần nào rạn nứt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.