Đơn vị pháo binh kỳ lạ trên tiền tuyến miền đông Ukraine

Đơn vị pháo binh kỳ lạ trên tiền tuyến miền đông Ukraine

04/05/2024 15:22 GMT+7

Đơn vị pháo binh cơ động của ông Oleksandr Taran, bao gồm hàng chục người hầu hết đều trên 60 tuổi, không chính thức là một phần của quân đội Ukraine, nhưng điều đó không ngăn cản họ đóng góp vào nỗ lực chống Nga.

Đơn vị pháo binh cơ động của ông Oleksandr Taran không chính thức thuộc về quân đội Ukraine, nhưng điều đó không ngăn họ tấn công các mục tiêu của Nga. “Chúng tôi sống nhờ vào lương hưu”, người chỉ huy 68 tuổi có tên gọi là “Grandpa” (Ông ngoại) cho biết.

Đơn vị hoàn toàn tình nguyện có tên gọi Sói thảo nguyên bao gồm hàng chục nam giới chủ yếu trên 60 tuổi, thường được coi là quá già để nhập ngũ nhưng vẫn muốn chiến đấu cho quê hương.

Đơn vị này cũng bao gồm những người đàn ông trẻ tuổi được cho là không đủ khả năng chiến đấu.

Di chuyển phía sau phòng tuyến bằng các xe tải trang bị bệ phóng rốc két, họ nhận lệnh từ chỉ huy chiến trường và hợp tác với các binh sĩ khác, mặc dù thiếu sự hỗ trợ chính thức từ quân đội.

Đơn vị này được tài trợ nhờ tiền quyên góp và được trang bị những viên đạn bị lỗi mà họ tự sửa chữa cũng như vũ khí thu được từ đối phương.

Các thành viên của đơn vị

Các thành viên của đơn vị "Sói thảo nguyên" chuẩn bị một khẩu MLRS nhỏ thủ công để bắn về phía quân đội Nga gần tiền tuyến ở vùng Zaporizhzhia (Ukraine), ngày 27.4.2024

REUTERS

Ông Taran cho biết cho đến nay, những nỗ lực chính thức hòa nhập vào quân đội đều không thành công.

Tại “căn cứ” của đơn vị ở khu vực đông nam Zaporizhzhia, họ đang chuẩn bị đạn rốc két sau đó được quân đội từ một đơn vị khác bắn.

Một chiến binh tình nguyện 63 tuổi có biệt danh là “Zorro” chia sẻ: “Những người chỉ huy cung cấp mục tiêu cho chúng tôi rất vui. Họ cung cấp cho chúng tôi nhiều mục tiêu hơn (và) giúp chúng tôi về đạn dược theo cách có thể. Chúng tôi đi ra ngoài và giúp đỡ họ”.

Nỗ lực huy động lực lượng của Ukraine đang gặp khó khăn trong bối cảnh lòng nhiệt tình đang suy giảm sau hơn hai năm chiến sự. Với việc quân đội Nga đang đạt bước tiến ở phía đông, các nhà phân tích cho rằng tình trạng thiếu nhân lực ở Ukraine cần phải được giải quyết.

Đầu tháng này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phê chuẩn các biện pháp mới cho phép quân đội huy động thêm quân và tăng cường hình phạt đối với những hành vi trốn nghĩa vụ. Độ tuổi nhập ngũ cũng giảm xuống, từ 27 xuống 25.

Ông Taran, người đã chiến đấu từ năm 2014, cho biết việc ép buộc khó tạo ra được lòng nhiệt tình thật sự từ người bị huy động nhập ngũ. Ông nói: “Có vác gậy ra đánh những người như vậy thì họ cũng chẳng chiến đấu đâu”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.