Vụ việc Trường quốc tế AISVN: 'Trường chưa có sự hợp tác'

Bích Thanh
Bích Thanh
21/03/2024 17:25 GMT+7

Chiều nay (21.3), Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố, trong đó đặc biệt đề cập đến những nội dung liên quan đến vụ việc Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) xảy ra trong những ngày qua.

Ảnh hưởng chất lượng dạy và học, quyền lợi của học sinh

Tham dự buổi họp báo cung cấp thông tin, bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay Trường AISVN được thành lập theo quyết định 432/QĐ-UBND ngày 31.1.2019 của UBND TP trên cơ sở sáp nhập Trường tiểu học tư thục Mỹ và Trường THPT Quốc tế Mỹ.

Vụ việc Trường quốc tế AISVN: 'Trường chưa có sự hợp tác'- Ảnh 1.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cung cấp thông tin tại buổi họp báo

BÍCH THANH

Từ tháng 9.2023, khi nắm bắt tình hình thông tin về Trường AISVN, Sở GD-ĐT đã tham mưu UBND TP thành lập Tổ công tác liên ngành theo Quyết định số 4557/QĐ-UBND ngày 6.10.2023 và Quyết định số 4726/QĐ-UBND ngày 17.10.2023.

Ngày 10.1.2024, Ban Giám đốc Sở GD-ĐT có buổi làm việc với trường về tình hình tài chính của nhà trường và đặt vấn đề liệu trường có đảm bảo duy trì hoạt động hay không. Ngày 11.1, trường có báo cáo số 02/2024/CV-AISVN về tình hình hoạt động của nhà trường; phương án tài chính chưa rõ ràng nhưng báo cáo có thể hoạt động đến cuối năm học.

Ngày 4.3, Sở tiếp nhận thông tin phản ánh về tình hình trật tự tại trường. Sau khi  trao đổi thông tin với Công an thành phố, Sở GD-ĐT có Công văn số 1129/SGDĐT-GDNCL yêu cầu nhà trường báo cáo vụ việc, đồng thời cử 2 chuyên viên đến trường để nắm tình hình hoạt động vào sáng ngày 5.3. Đến chiều ngày 5.3, trường có thực hiện báo cáo số 28/2024/BC-AISVN-BOD tình hình hoạt động của trường.

Tùy theo thời điểm báo cáo, số giáo viên nước ngoài nghỉ việc là 19 người, thời điểm cao nhất là 53 người.

Vụ việc Trường quốc tế Mỹ Việt Nam: ‘Phụ huynh muốn tiếp quản, điều hành'

Ngày 11.3, Sở đã mời Hiệu trưởng Trường AISVN lên làm việc để báo cáo phương án sắp xếp học sinh khi giáo viên nghỉ dạy những ngày qua. Đồng thời phòng chuyên môn Sở đã hướng dẫn và yêu cầu hiệu trưởng giám sát hoạt động chuyên môn, quản lý chặt chẽ chương trình dạy học; yêu cầu hiệu trưởng kịp thời báo cáo Hội đồng trường, động viên hướng dẫn giáo viên thực hiện nhiệm vụ, quản lý sử dụng giáo viên người nước ngoài đúng quy định pháp luật. Hiệu trưởng rà soát tổng hợp tất cả những khó khăn vướng mắc trong quản lý nhà trường và báo cáo kịp thời về phòng chuyên môn Sở.

Ngày 18.3, sau khi tiếp nhận thông tin, Chủ tịch Hội đồng trường cho tất cả học sinh nghỉ học (qua email của Chủ tịch Hội đồng trường), Sở cử chuyên viên xuống làm việc với lãnh đạo trường về việc cho học sinh toàn trường nghỉ học, nắm tình hình hoạt động dự kiến của trường vào ngày 19.3 và những ngày sắp tới. Đồng thời, ngày 18.3, Sở GD-ĐT có giấy mời gửi Hội đồng trường, Hiệu trưởng trường lên làm việc vào lúc 14 giờ ngày 19.3. Sở yêu cầu Hội đồng trường, Hiệu trưởng báo cáo phương án xử lý để đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh và hướng hỗ trợ phụ huynh học sinh trong điều kiện trường không thể duy trì hoạt động dạy và học được liên tục.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT cung cấp tại buổi họp báo, Sở đã làm việc trực tiếp với Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng nhà trường để tìm phương án giải quyết tình hình hoạt động của nhà trường nhưng chưa có sự hợp tác của đơn vị. Trong các báo cáo, nhà trường luôn trình bày đang xử lý tài chính nhưng Sở nhận thấy việc đảm bảo duy trì hoạt động nhà trường đang ảnh hưởng chất lượng dạy và học, ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh. 

Sở yêu cầu Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng khẩn trương thực hiện giải pháp xử lý, chấm dứt tình trạng giáo viên xin nghỉ đồng loạt để đảm bảo việc tổ chức hoạt động giáo dục ổn định tại trường, đảm bảo tối đa quyền lợi học tập cho học sinh.

Vụ việc Trường quốc tế AISVN: 'Trường chưa có sự hợp tác'- Ảnh 2.

Vào ngày 18.3, toàn thể học sinh Trường quốc tế AISVN phải nghỉ học do giáo viên bị nợ lương không đến trường

BÍCH THANH

Nhóm phụ huynh đề nghị tiếp quản và điều hành trường

Tại họp báo, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM nhấn mạnh luôn lắng nghe ý kiến của phụ huynh học sinh và tiếp nhận thông tin của phụ huynh trường qua số điện thoại 028.38294016 và địa chỉ mail tiepcongdan@hcm.edu.vn. Sở thành lập tổ chuyên trách xử lý đơn thư của Trường  AISVN. Hằng ngày có bộ phận tổng hợp báo cáo tình hình học sinh, giáo viên của trường đến Ban Giám đốc trước 17 giờ.

Trong trường hợp phụ huynh học sinh có nhu cầu chuyển trường, Sở đã công khai danh sách cơ sở giáo dục, địa chỉ, mức học phí công lập và ngoài công lập để phụ huynh tiến hành các thủ tục chuyển trường theo quy định.

Được biết, vào ngày 18.3, toàn thể học sinh Trường quốc tế AISVN phải nghỉ học do giáo viên bị nợ lương không đến trường. Đến ngày 19.3, dù đến trường nhưng do không có giáo viên nên học sinh phải tự học ở căn tin, thư viện... khiến phụ huynh, học sinh hoang mang, bức xúc.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho hay, sáng nay, 21.3 đã tiếp xúc với một nhóm phụ huynh đề nghị tiếp quản và điều hành trường này. Tuy nhiên đây là việc nằm ngoài vai trò và trách nhiệm của Sở.

Đồng thời, bà Châu cho hay, làm việc với Sở sáng nay, bà Út Em, Hiệu trưởng Trường AISVN  cam kết sau thời gian nghỉ xuân một tuần, tính từ tuần sau, cuối tháng 3 để làm việc các quỹ đầu tư tiếp tục thực hiện chương trình. Bà Út Em cho biết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu không thực hiện đúng.

Chiều tối 20.3, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đã có công văn yêu cầu Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng trường này thực hiện khẩn các giải pháp xử lý, giải quyết những vấn đề về tổ chức hoạt động giáo dục.

Sở GD-ĐT yêu cầu AISVN phải nhanh chóng có giải pháp xử lý, chấm dứt tình trạng giáo viên xin nghỉ đồng loạt để đảm bảo việc tổ chức hoạt động giáo dục ổn định tại trường. Nhà trường phải thực hiện các giải pháp duy trì và tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục đúng kế hoạch chương trình, đảm bảo tối đa quyền lợi học tập cho học sinh.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT đề nghị các trưởng phòng GD-ĐT quận, huyện và TP.Thủ Đức, hiệu trưởng trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học và trường có vốn đầu tư nước ngoài tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận học sinh có nhu cầu chuyển từ Trường AISVN đến học.

Phản ánh với phóng viên Báo Thanh Niên, một phụ huynh cho hay: "Tính đến 16.3 là hơn 14 ngày, hơn 1.400 học sinh các cấp của AISVN đã phải chịu đựng cảnh hàng ngày đến trường mà không biết rằng mình có được học hay không? Giáo viên có thể đến trường hoặc không vì họ không được trả lương từ tháng 1 đến nay. Và thực tế diễn ra là có tiết có giáo viên, có tiết cả trăm học sinh ngồi không vì không có giáo viên…".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.