Ukraine sẽ đẩy mạnh tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bất chấp lo ngại của Mỹ?

Văn Khoa
Văn Khoa
27/04/2024 10:27 GMT+7

Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh Tony Radakin nói rằng Ukraine sẽ tăng cường các cuộc tấn công tầm xa bên trong lãnh thổ Nga khi cuộc chiến bước vào giai đoạn tiếp theo.


Trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times được đăng hôm nay 27.4, ông Radakin cho rằng "khi Ukraine có thêm năng lực cho cuộc chiến tầm xa... khả năng tiếp tục các hoạt động sâu sẽ [ngày càng] trở thành một đặc điểm" trong cuộc chiến của Ukraine chống Nga.

Các cuộc tấn công của Ukraine trên đất Nga cho đến nay bao gồm các cuộc tấn công vào những cơ sở dầu mỏ và các mục tiêu quân sự. Ông Radakin cho rằng những cuộc tấn công như thế "chắc chắn có hiệu quả".

Ukraine sẽ đẩy mạnh tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bất chấp lo ngại của Mỹ?

Quan điểm của ông Radakin khác với quan điểm của những người đồng cấp Mỹ. Financial Times trước đó đưa tin các quan chức Mỹ lo ngại rằng cuộc tấn công của Ukraine vào các cơ sở dầu mỏ của Nga có thể làm tăng giá dầu và dẫn đến sự trả đũa, đồng thời Mỹ muốn Ukraine giảm nhẹ hành động như thế.

Đám cháy tại cơ sở năng lượng sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do Ukraine thực hiện ở Yartsevo thuộc vùng Smolensk (Nga), trong ảnh từ video trên mạng xã hội ngày 24.4

Đám cháy tại cơ sở năng lượng sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do Ukraine thực hiện ở Yartsevo thuộc vùng Smolensk (Nga), trong ảnh từ video trên mạng xã hội ngày 24.4

Reuters

Ông Radakin nói rằng Ukraine đang phải đối mặt với một cuộc chiến "khó khăn", nhưng có một số xu hướng dài hạn thực sự có lợi cho nước này. Ông chỉ ra những xu hướng đó bao gồm các gói viện trợ quân sự mới từ Mỹ và châu Âu, các cuộc tấn công tầm xa ngày càng thành công của Ukraine và "sự thất bại hoàn toàn" của Nga trong việc cắt giảm xuất khẩu ngũ cốc qua biển Đen.

Sau nhiều tháng không chắc chắn về chiến lược của phương Tây ở Ukraine, ông Radakin đã bày tỏ sự lạc quan về tình hình mà tất cả các nước NATO đang "nói về việc chi nhiều tiền hơn".

Nhưng ngay cả Ukraine cũng cho rằng đợt hỗ trợ mới nhất của phương Tây phần lớn là giúp ổn định tình hình đang xấu đi. Ông Radakin thừa nhận: “Tôi nhận ra rằng sẽ kém thoải mái hơn nếu bạn ở Kyiv. Bạn cũng phải thừa nhận rằng Nga đã có thể tiến hành các cuộc tấn công tầm xa hiệu quả hơn năm ngoái”.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine, Nga cũng như Mỹ đối với phát ngôn của ông Radakin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.