Tư lệnh Nga cảnh báo căng thẳng leo thang ở Bắc Cực

08/12/2023 12:41 GMT+7

Phát biểu tại diễn đàn Bắc Cực ở St.Petersburg hôm 7.12, Tư lệnh Hải quân Nga, đô đốc Nikolay Yevmenov cáo buộc Mỹ và đồng minh đang tìm cách gây cản trở cho hoạt động kinh tế của Nga tại Bắc Cực.

Tư lệnh Nga cảnh báo căng thẳng leo thang ở Bắc Cực - Ảnh 1.

Đơn vị Nga tham gia diễn tập với tuần lộc

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Theo nhận định của Tư lệnh Nga, Moscow đang đối mặt với mối đe dọa an ninh leo thang ở Bắc Cực. Mối đe dọa này đặc biệt liên quan đến "sự hiện diện nước ngoài gia tăng" ở khu vực sau khi Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tháng 4, RT đưa tin.

Năm ngoái, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố Nga là thách thức chiến lược đối với khối đồng minh ở Bắc Cực, kêu gọi các quốc gia thành viên mở rộng sự hiện diện quân sự tại nơi này.

Moscow đang chứng kiến "những xu hướng tiêu cực trong lĩnh vực an ninh khu vực", đô đốc Nga nói về tình hình Bắc Cực. Ông gọi việc Phần Lan gia nhập NATO và khả năng Thụy Điển sớm được kết nạp là một trong những yếu tố then chốt dẫn đến những phát triển tiêu cực như trên.

"Tập thể phương Tây đang đẩy mạnh những nỗ lực nhằm cản trở hoạt động kinh tế của Nga ở Bắc Cực", theo Tư lệnh Yevmenov, thêm rằng Na Uy đặc biệt có âm mưu muốn đẩy Nga khỏi quần đảo Spitsbergen, còn có tên quần đảo Svalbard.

Điểm xung đột: Nga làm gì với UAV sơn đen? Thủ linh Hamas đang bị Israel ráo riết săn lùng

Dù thuộc Na Uy, quần đảo Spitsbergen, giáp Bắc Băng Dương, vẫn có sự hiện diện của Nga là công ty khai thác mỏ Arktikugol và cộng đồng mỏ Barentsburg. Từ trước đến nay, Nga tiếp tục hưởng quyền bình đẳng trong khía cạnh tiếp cận những hoạt động thương mại ở quần đảo bên cạnh 13 nước khác theo khuôn khổ Hiệp ước Svalbard năm 1920.

Tháng 9, Nga cho rằng sự mở rộng quân sự của NATO ở Bắc Cực đang làm xói mòn an ninh khu vực, và cảnh báo sẽ có phương án đáp trả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.