Trưởng công tố viên ICC xin lệnh bắt Thủ tướng Israel và thủ lĩnh Hamas

Trí Đỗ
Trí Đỗ
20/05/2024 19:25 GMT+7

Động thái chưa từng có này đánh dấu lần đầu tiên ICC nhắm tới lãnh đạo cao nhất của một đồng minh thân cận của Mỹ.

Trưởng công tố viên Karim Khan tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC, Hà Lan) ngày 20.5 đưa ra thông báo đang xin lệnh bắt giữ thủ lĩnh Hamas tại Dải Gaza Yahya Sinwar và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người trong cuộc xung đột Hamas - Israel bùng nổ ngày 7.10.2023. Theo CNN, nếu quyết định này được thông qua, nó sẽ đặt ông Netanyahu vào tình huống giống với Tổng thống Nga Vladimir Putin - người đã bị ICC ban hành lệnh bắt trước đó.

Trưởng công tố viên ICC Karim Khan tại Paris (Pháp) vào ngày 7.2.2024

Trưởng công tố viên ICC Karim Khan tại Paris (Pháp) vào ngày 7.2.2024

AFP

Ông Khan tuyên bố rằng ICC cũng theo đuổi lệnh bắt Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant, cũng như 2 lãnh đạo hàng đầu khác của lực lượng Hamas là chỉ huy quân sự Mohammed Deif và thủ lĩnh chính trị Ismail Haniyeh. Một hội đồng thẩm phán ICC sẽ xem xét đơn xin lệnh bắt giữ của ông Khan trong vài ngày tới.

Công tố viên ICC xin lệnh bắt giữ các lãnh đạo Israel, Hamas

Ông Khan nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của sự mất mát và thảm họa do xung đột Hamas - Israel gây ra. "Thế giới đã bị sốc vào ngày 7.10 năm ngoái, khi mọi người bị đuổi ra khỏi phòng ngủ, khỏi nhà của họ", theo ông Khan.

Ông Khan giải thích các cáo buộc chống lại ông Sinwar, ông Haniyeh và ông Deif bao gồm "diệt chủng, giết người, bắt con tin, hãm hiếp và tấn công tình dục với con tin bị giam giữ". Còn cáo buộc chống lại ông Netanyahu và ông Gallant liên quan đến việc "gây ra sự hủy diệt, sử dụng nạn đói như một phương thức chiến tranh bao gồm từ chối cung cấp cứu trợ nhân đạo, cố tình nhắm vào dân thường trong xung đột".

Lực lượng Hamas chưa bình luận về thông tin trên.

Phản ứng với thông tin trên, ông Benny Gantz, thành viên nội các chiến tranh Israel, đã chỉ trích quyết định của trưởng công tố viên ICC trong việc xin lệnh bắt giữ Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Gallant về chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza. "Israel đang tiến hành một trong những cuộc chiến chính nghĩa trong lịch sử hiện đại sau vụ tấn công của lực lượng Hamas nhằm vào nước này vào ngày 7.10.2023". "Bản thân quan điểm của công tố viên về việc xin lệnh bắt giữ là một tội ác mang tính lịch sử cần được nhiều thế hệ ghi nhớ", theo ông Gantz. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.