Tổng thống Argentina phát ngôn 'sỉ nhục', Colombia phản ứng ngoại giao cứng rắn

Trí Đỗ
Trí Đỗ
28/03/2024 14:01 GMT+7

Bộ Ngoại giao Colombia ngày 27.3 đã ra lệnh trục xuất các nhà ngoại giao Argentina ra khỏi nước này sau phát ngôn được cho là 'bôi nhọ' của Tổng thống Argentina Javier Milei về người đồng cấp Colombia Gustavo Petro.

Cụ thể, ông Milei đã gọi ông Petro là "kẻ khủng bố" và "giết người" trong một cuộc phỏng vấn gần đây với hãng CNN, hiện vẫn chưa được phát sóng đầy đủ.

Bộ Ngoại giao Colombia cho biết trong một tuyên bố: "Những bình luận của Tổng thống Argentina đã làm suy giảm lòng tin của đất nước chúng tôi, đồng thời còn xúc phạm đến phẩm giá của Tổng thống Colombia Gustavo Petro - người đắc cử một cách dân chủ".

Ông Petro là tổng thống cánh tả đầu tiên trong lịch sử Colombia và là cựu thành viên của phong trào du kích M-19.

Tổng thống Argentina phát ngôn 'sỉ nhục', Colombia phản ứng ngoại giao cứng rắn- Ảnh 1.

Tổng thống Argentina Javier Milei tham dự một sự kiện kinh doanh ở Buenos Aires (Argentina)

REUTERS

Bộ Ngoại giao Colombia không cung cấp thông tin chi tiết về số lượng nhà ngoại giao sẽ được yêu cầu rời khỏi quốc gia này nhưng họ cho biết việc trục xuất sẽ được thông báo tới Argentina thông qua các kênh ngoại giao.

Vào tháng 1 vừa qua, Colombia đã triệu hồi đại sứ của nước này tại Argentina sau những bình luận tương tự từ ông Milei. Bộ Ngoại giao Colombia tại Bogota (Colombia) cho biết đây không phải là lần đầu tiên ông Milei xúc phạm ông Petro. Những điều này ảnh hưởng đến mối quan hệ thân thiết lịch sử giữa Colombia và Argentina.

Đảng Tự do của Tổng thống Argentina Milei gần đây cũng đưa ra một số chỉ trích với các nhà lãnh đạo khác của khu vực bao gồm cả Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador. 

Hiện Argentina chưa phản hồi về tuyên bố của trên của Bộ Ngoại giao Colombia. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.