Vô cớ dùng kéo đâm 3 người trọng thương

02/03/2016 20:33 GMT+7

Ngày 2.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Giá Rai (Bạc Liêu) ra quyết định tạm giữ hình sự Phan Út Hậu để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích.

Ngày 2.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Giá Rai (Bạc Liêu) ra quyết định tạm giữ hình sự Phan Út Hậu để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích.

Đại diện Công an H.Giá Rai thăm hỏi anh Trần Văn Hiền - Ảnh: Lê CangĐại diện Công an H.Giá Rai thăm hỏi anh Trần Văn Hiền - Ảnh: Lê Cang
Theo Cơ quan CSĐT, khoảng 9 giờ 30 ngày 1.3, Hậu (28 tuổi, ngụ khóm 2, P.Láng Tròn, TX.Giá Rai) điều khiển xe máy BS 94D1-237.21 đến một ngã ba thuộc khóm 2, P.1 (TX.Giá Rai) thì bất ngờ tự té ngã. Sau đó, Hậu dùng cây kéo để sẵn trong cốp xe tự đâm vào bụng. Lúc này, lực lượng Công an P.1 đến lập biên bản, vận động Hậu đi Bệnh viện đa khoa H.Giá Rai điều trị vết thương và bàn giao cho gia đình chăm sóc. Tuy nhiên sau đó Hậu đã bỏ trốn khỏi bệnh viện.
Khoảng 12 giờ cùng ngày, anh Trần Ngọc Lợi (37 tuổi, bảo vệ dân phố P.Láng Tròn) phát hiện Hậu ở trần, trên tay cầm 2 cây kéo đi vào chợ Láng Tròn. Sợ Hậu vào chợ gây rối và gây nguy hiểm cho người khác nên anh đi theo đồng thời điện thoại báo để Công an P.Láng Tròn hỗ trợ. Sau đó, khi anh Lợi ngăn chặn đã bị Hậu dùng kéo đâm trúng vào tay, chân, hàm.
Lúc này, thượng sĩ Trần Phạm Trường Xuân (25 tuổi, Cảnh sát khu vực Công an P.Láng Tròn) đến hỗ trợ cũng bị Hậu dùng kéo đâm trúng vào gò má và cánh tay.
Khi lực lượng công an cùng người dân vây bắt thì Hậu giật lấy cây búa lớn của một tiểu thương trong chợ bỏ chạy ra QL1A. Cùng lúc đó, anh Trần Văn Hiền (47 tuổi, hành nghề chạy xe ôm ở P.Láng Tròn) chạy xe ngang đã bị Hậu dùng búa chém vào mặt gây thương tích nặng.
Đại diện Công an H.Giá Rai thăm hỏi anh Trần Phạm Trường Xuân Đại diện Công an H.Giá Rai thăm hỏi anh Trần Phạm Trường Xuân - Ảnh: Lê Cang
Tuy bị thương nhưng anh Hiền đã cùng với người dân khống chế bắt giữ được Hậu giao cho công an. Hiện anh Lợi đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa TX.Giá Rai, anh Xuân và anh Hiền đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu.
Ngày 2.3, đại diện lãnh đạo Công an H.Giá Rai trực tiếp vào 2 bệnh viện thăm hỏi, động viên 3 người bị Hậu đâm trọng thương và hỗ trợ mỗi người 2 triệu đồng.
Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT, khi bị tạm giữ Hậu luôn nói nhảm, tinh thần không ổn định nên công an vẫn chưa điều tra làm rõ được động cơ đâm người.
Ngoài ra, công an đang giám định xem Hậu có mắc bệnh tâm thần hoặc có sử dụng chất kích thích không.
Tuy bị thương nhưng anh Hiền đã cùng với người dân khống chế bắt giữ được Hậu giao cho công an. Hiện anh Lợi đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa TX.Giá Rai, anh Xuân và anh Hiền đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu.
Ngày 2.3, đại diện lãnh đạo Công an H.Giá Rai trực tiếp vào 2 bệnh viện thăm hỏi, động viên 3 người bị Hậu đâm trọng thương và hỗ trợ mỗi người 2 triệu đồng.
Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT, khi bị tạm giữ Hậu luôn nói nhảm, tinh thần không ổn định nên công an vẫn chưa điều tra làm rõ được động cơ đâm người.
Ngoài ra, công an đang giám định xem Hậu có mắc bệnh tâm thần hoặc có sử dụng chất kích thích không.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.