Thời gian thử nghiệm của HLV Troussier đã hết

18/10/2023 18:42 GMT+7

Sau 7 tháng huấn luyện cùng 6 trận giao hữu, HLV Troussier cần định hình lối chơi và con người cho đội tuyển Việt Nam.

Quỹ thời gian đã hết

Thất bại 0-6 trước đội tuyển Hàn Quốc đã khép lại chuỗi 6 trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Philippe Troussier trước thềm vòng loại World Cup 2026.

6 trận đấu nói trên có thể chia thành hai mảng màu. 3 trận đầu tương đối nhẹ nhàng, khi thầy trò HLV Troussier thắng các đối thủ từ "đồng cân đồng lạng" (Syria, Palestine) đến yếu hơn (Hồng Kông).

Tuy nhiên, 3 trận đấu sau không còn thuận lợi. Gặp những đội từ trình độ nhỉnh hơn (Trung Quốc) đến vượt trội (Uzbekistan, Hàn Quốc), Tuấn Hải cùng đồng đội thua đậm. 0 bàn thắng, 10 bàn thua, khép lại chuỗi giao hữu bằng trận thua đậm nhất lịch sử, không phải là cú hích tinh thần cần thiết khi vòng loại World Cup 2026 đã cận kề.

Thời gian thử nghiệm của HLV Troussier đã hết - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam thua đậm

REUTERS

Dù vậy, cần nhìn nhận đúng tính chất của các trận thua đã qua. Trước và sau các trận đấu, HLV Troussier đều nhấn mạnh quan điểm: đội tuyển Việt Nam đang trong quá trình xây dựng lối chơi lẫn bộ khung con người. Tức là hình ảnh toàn đội trên sân chưa phải hoàn thiện nhất. Với một công trình dang dở, chuyện nhìn đâu cũng thấy lỗ hổng, sai sót là bình thường.

Đội tuyển Việt Nam đã thua ở những trận đấu được phép thua, dù không dễ để cầu thủ "không để trận thua ảnh hưởng đến tâm lý" như lời HLV Troussier.

Thành công trong 5 năm huấn luyện của ông Park Hang-seo đã thiết lập một quy chuẩn mới cho đội tuyển Việt Nam, và khi quy chuẩn ấy vẫn không hạ xuống dù đội đã bước vào giai đoạn chuyển giao với phần lớn trụ cột đạt ngưỡng đẳng cấp, chỉ trích ập xuống thầy trò ông Troussier là khó tránh.

Vấn đề của đội tuyển Việt Nam, sau từng ấy thất bại, có lẽ chỉ tập trung vào 2 câu hỏi. Đội tuyển Việt Nam học được gì, và sẽ xây dựng chiến lược tiếp theo ra sao?

Bài học sau từng ấy thất bại dường như ông Troussier đã lường trước, đó là không thể kiểm soát bóng trước những đội mạnh như Uzbekistan hay Hàn Quốc. Tỷ lệ cầm bóng của học trò HLV người Pháp ở 2 trận lần lượt là 35% và 33%.

Gặp đối thủ có thể hình, thể lực, tư duy chiến thuật lẫn kỹ thuật vượt trội, tiêu chí tự tin khi cầm bóng để triển khai lối chơi từ sân nhà mà ông Troussier đặt ra không được học trò đáp ứng.

Hàng công nhạt nhòa, hiếm có pha phối hợp sắc nét nào do không triển khai được lối chơi, hàng thủ vỡ vụn,... đội tuyển Việt Nam đã có những phút đấu quý giá để cảm nhận rõ sức ép khủng khiếp khi chơi ở đẳng cấp cao nhất châu Á.

Thời gian thử nghiệm của HLV Troussier đã hết - Ảnh 2.

Son Heung-min ở đẳng cấp vượt trội cầu thủ Việt Nam

REUTERS

Đường đến World Cup vì vậy còn rất gian nan, nhưng ít nhất sau từng ấy trải nghiệm đau đớn, các cầu thủ phải nhìn thấy đường, rồi tiến từng bước.

Điều đó sẽ trả lời câu thứ hai, là đội tuyển sẽ đi theo kế hoạch nào? HLV Troussier đã dành phần lớn thời gian để thử nghiệm lối chơi triển khai bóng từ tuyến dưới và sử dụng nhiều cầu thủ trẻ. Quá nửa số cầu thủ U.23 ông gọi lên đội tuyển đã ra sân liên tục trong 3 trận qua.

Tuy nhiên, cả thử nghiệm lối chơi lẫn con người đều chưa cho ra kết quả khả quan. Cầu thủ trẻ còn quá non nớt để khẳng định vị thế, trong khi lối chơi dường như đang vượt quá khả năng cầu thủ.

Để áp đặt triết lý, HLV Troussier cần thêm thời gian, nhưng vòng loại World Cup đã ở trước mặt. "Phù thủy trắng" không còn cơ hội để mắc sai lầm.

Định hình phong cách

Tiếp tục kiên trì với lối chơi kiểm soát và trao "ấn kiếm" cho cầu thủ trẻ để phục vụ kế hoạch lâu dài, hay gạt bỏ để tập trung cho thành tích trước mắt? Đó là lựa chọn HLV Troussier cần đưa ra, bởi có lẽ thời điểm này không còn lý tưởng để ông đạt cả hai mục tiêu cùng lúc.

Đòi hỏi đội tuyển Việt Nam phải thay đổi diện mạo, có thể đá trơn tru theo triết lý mới ngay trong tháng sau có lẽ hơi khó, bởi đến lúc này, tư duy kiểm soát bóng của cầu thủ vẫn còn "lỡ cỡ".

Thời gian thử nghiệm của HLV Troussier đã hết - Ảnh 3.

HLV Troussier cần vượt qua cái bóng thành công của người tiền nhiệm

OSEN

Điều tích cực nhất có thể chờ đợi sau mỗi thất bại, là HLV Troussier và học trò tự "ngấm" và thay đổi, hình dung được một đội bóng chuẩn mực World Cup sẽ chơi thế nào, để tìm hướng đi phù hợp nhất với điểm mạnh sẵn có.

Ở vòng loại World Cup 2026, nơi ông Troussier buộc phải có kết quả tốt, những điều chỉnh nhằm ưu tiên kết quả là bắt buộc. Nói cách khác, HLV người Pháp đã bước vào giai đoạn hai. Sau 7 tháng thử nghiệm và được phép sai, sẽ là 7 tháng gian nan với vô vàn áp lực định đoạt tương lai kế hoạch World Cup của "Phù thủy trắng".

Bình luận viên Vũ Quang Huy chia sẻ: "Tôi tin là HLV Troussier cùng các cầu thủ, đặc biệt là cầu thủ trẻ, có những trải nghiệm bổ ích sau 3 trận giao hữu vừa qua, để chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2023".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.