Campuchia nhắc Mỹ về ‘món nợ tinh thần to lớn’ vì 110.000 tấn bom

Khánh An
Khánh An
05/04/2021 09:51 GMT+7

Bị Mỹ chỉ trích về nhân quyền, Campuchia bác bỏ cáo buộc và nói rằng Mỹ còn thiếu “món nợ tinh thần” vì đã ném bom ở Campuchia.

Tờ Khmer Times ngày 5.4 đưa tin Bộ Ngoại giao Campuchia nói rằng Mỹ không nên quên “món nợ tinh thần to lớn” đối với nước này cũng như những người dân Campuchia vô tội vì đã ném bom vào thập niên 1970.
Tuyên bố được đưa ra nhằm phản ứng báo cáo mới đây của Bộ Ngoại giao Mỹ về tình hình nhân quyền ở Campuchia.

Campuchia nhắc nhở Mỹ về "món nợ tinh thần" vì cihến dịch ném bom vô tội vạ

Trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Campuchia cho rằng Mỹ luôn tự nhận vai trò độc đoán trong việc đơn phương và tự ý chỉ trích tình hình nhân quyền ở các nước khác.
Theo đó, báo cáo của phía Mỹ “thiếu khách quan” và có nhiều sai sót nghiêm trọng liên quan đến độ chính xác của thông tin, dữ liệu.
“Bất cứ cơ quan nào của Mỹ muốn đánh giá Campuchia đều không nên quên món nợ tinh thần to lớn đã nợ Campuchia và những người dân vô tội, là nạn nhân hứng chịu việc ném bom vô tội vạ vào thập niên 1970”, theo Bộ Ngoại giao Campuchia.
Theo Khmer Times, các vụ ném bom bắt đầu từ đầu năm 1969 khi các oanh tạc cơ B-52 của Mỹ chuyển hướng từ các mục tiêu ở miền nam Việt Nam sang tấn công tại Campuchia.
Được gọi là chiến dịch Menu, tổng cộng khoảng 3.630 chuyến bay đã ném 110.000 tấn bom trong giai đoạn 14 tháng cho đến tháng 4.1970.
Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Campuchia chỉ ra rằng báo cáo không đề cập đến tình hình nhân quyền ở Mỹ, và rõ ràng “tự bác bỏ việc lạm dụng nhân quyền của chính mình”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.