Theo nhìn nhận thẳng thắn của Hội Du khảo trẻ TP.HCM (thuộc Hội LHTN TP.HCM), hiện nay, những bạn trẻ đến với loại hình du khảo giảm, nhất là giới học sinh, sinh viên (HS, SV). Thống kê cho thấy: từ năm 2003 đến năm 2005, Hội đã tổ chức khoảng 50 chuyến du khảo cho hơn 1.027 thành viên, trong đó HS, SV chiếm 50%, thanh niên đi làm khoảng 35%, còn lại là người trên 45 tuổi. Tuy nhiên, từ năm 2006 đến nay, chỉ có khoảng 25% là HS, SV và 40% là thanh niên đi làm. Phó chủ tịch thường trực Hội LHTN TP.HCM Bùi Tá Hoàng Vũ lưu ý: "Bây giờ, chỉ cần ngồi ở nhà search mạng, các bạn trẻ cũng có thể biết vô số thông tin về những vùng đất lạ. Thực tế này đòi hỏi chúng ta phải đổi mới phương thức tổ chức, làm sao có những hoạt động du khảo thực sự bổ ích, hấp dẫn, kể cả loại hình du khảo mạo hiểm nhằm thu hút các bạn trẻ".
Tại tọa đàm, có cán bộ Hội nêu thực trạng: Khoảng 3 năm nay, các nhóm chơi du khảo liên kết qua mạng internet phát triển rất mạnh, thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia. Không chỉ đi trong nước, có những nhóm tự phát này còn tổ chức du khảo ở nước ngoài. Đồng tình với ý kiến trên, anh Võ Hoàng Nam - Phó chủ tịch Hội LHTN Q.Phú Nhuận (TP.HCM) cho biết đã 3 lần anh tham gia du khảo cùng những "cư dân mạng". Theo anh Nam, chiếm hơn 90% các nhóm sở thích trên mạng là HS, SV. Những bạn này rất "máu lửa", thích khám phá cảm giác lạ. Anh Nam chia sẻ kinh nghiệm giải quyết bài toán "đầu tiên" (tiền đâu) khi đi du khảo tự túc: "Nếu kinh phí eo hẹp, cả nhóm mướn chung một phòng để đồ đạc rồi kéo nhau ra biển chơi hoặc ngủ ở nhà dân, tận dụng những mối quan hệ quen biết".
Anh Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó chủ tịch Hội LHTN Q.8, TP.HCM phát biểu: "Hiểu đơn giản, du khảo là những hoạt động khám phá, có thể dài ngày nhưng cũng có thể ngắn ngày. Hành trình đến bảo tàng có phải là du khảo không? Tôi cho là có! Theo tôi, chúng ta nên tổ chức du khảo hướng đến giáo dục, lịch sử, hoạt động giao lưu…". Anh Nghĩa nhận xét, việc phổ biến cho những hoạt động này hiện chưa được chú trọng, bằng chứng là "lên trang web của Hội LHTN TP.HCM, gần như tôi không thấy hình ảnh các chuyến du khảo!" - anh Nghĩa nói.
Trong khi đó, "lão tướng du khảo" Đào Kim Trang - nguyên Chủ tịch Hội Du khảo trẻ TP.HCM đầu tiên (năm 1993), hiện là Tổng giám đốc Công ty du lịch Lĩnh Nam chia sẻ những kinh nghiệm khi tổ chức hoạt động du khảo cho bạn trẻ mà anh gọi là "bốn cái thần". Đó là: Phát triển loại hình du khảo bằng xe đạp; tính cộng đồng (giao lưu với thanh niên địa phương); tính văn hóa (tìm hiểu kỹ về con người, phong tục tập quán trước khi đến vùng đất nào đó); công thức tài chính (từ mỗi thành viên, vận động tài trợ từ tổ chức kinh tế, đặc biệt là từ địa phương nơi đoàn sẽ đến).
Nguyễn Như
Bình luận