Quân đội Myanmar và liên minh nổi dậy đồng ý ngừng bắn

13/01/2024 05:15 GMT+7

Thủ lĩnh nhóm nổi dậy Quân Giải phóng quốc gia Ta'ang (TNLA) hôm qua cho hay một liên minh gồm TNLA và 2 nhóm vũ trang thiểu số khác ở miền bắc Myanmar đã đồng ý ngừng bắn với quân đội nước này, theo Reuters. Chính quyền quân sự Myanmar cùng ngày xác nhận về thỏa thuận trên với sự trung gian của Trung Quốc, theo AFP.

Trong một thông báo hôm qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này đã tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa quân đội Myanmar và các nhóm nổi dậy Myanmar tại TP.Côn Minh (Trung Quốc) từ ngày 10 - 11.1, qua đó cả hai bên đã đồng ý ngừng giao tranh và giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán.

Quân đội Myanmar và liên minh nổi dậy đồng ý ngừng bắn- Ảnh 1.

Các thành viên TNLA tại bang Shan (Myanmar) tháng 12.2023

AFP

Bang Shan của Myanmar chứng kiến nhiều cuộc giao tranh kể từ khi liên minh nổi dậy phát động cuộc tấn công chống lại quân đội vào cuối tháng 10.2023. Tính tổng cộng, liên minh này tuyên bố đã chiếm giữ ít nhất 422 căn cứ và 7 thị trấn từ quân đội Myanmar kể từ ngày 27.10.2023, theo AFP. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.