NSH Petro phấn đấu hoàn thành sớm nghĩa vụ thuế nhà nước

10/01/2024 07:00 GMT+7

NSH Petro đang triển khai nhiều giải pháp khả thi để hoàn thành nghĩa vụ thuế nhà nước trong thời gian sớm nhất.

Công ty CP Thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro - trụ sở chính đặt tại TT.Mái Dầm, H.Châu Thành, Hậu Giang) kinh doanh đa lĩnh vực; trong đó điểm nhấn là sản xuất, phân phối, logistics xăng dầu...

NSH Petro phấn đấu hoàn thành sớm nghĩa vụ thuế nhà nước- Ảnh 1.

Đại diện NSH Petro (bìa trái) nhận khen thưởng từ lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang

Ảnh: Đỗ Thủy

Ngày 8.1, ông Mai Văn Huy, Chủ tịch HĐQT NSH Petro cho biết, từ năm 2015 đến 2023, NSH Petro đã nộp thuế cho các tỉnh, thành Hậu Giang, Cần Thơ, An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang, TP.HCM, Bà Rịa- Vũng Tàu) hơn 14.307 tỉ đồng; trong đó số nộp vào ngân sách Hậu Giang 5.522 tỉ đồng.

Cũng trong ngày 8.1, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang ban hành văn bản số 31/CTHAG-QLN xác nhận NSH Petro năm 2021 nộp thuế vào ngân sách nhà nước tỉnh Hậu Giang hơn 1.112,9 tỉ đồng, năm 2022 nộp trên 757,9 tỉ đồng, năm 2023 đã nộp hơn 595,3 tỉ đồng. Theo văn bản, đến ngày 7.1.2024, NSH Petro còn tổng số tiền phải nộp ngân sách nhà nước là 1.134,9 tỉ đồng. Trong đó, thuế bảo vệ môi trường hơn 573,3 tỉ đồng; thuế giá trị gia tăng trên 148,3 tỉ đồng; thuế tiêu thụ đặc biệt hơn 101,1 tỉ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp trên 15,1 tỉ đồng; thuế thu nhập cá nhân hơn 10 tỉ đồng; tiền chậm nộp trên 286,7 tỉ đồng.

NSH Petro phấn đấu hoàn thành sớm nghĩa vụ thuế nhà nước- Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tặng bằng khen cho NSH Petro

Ảnh: Đỗ Thủy

Ông Mai Văn Huy cho biết, những năm trước đây, kể cả trong thời gian đại dịch Covid-19, NSH Petro luôn hoàn thành sớm nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Thậm chí, khi đại dịch xảy ra, nhiều công ty cho công nhân nghỉ việc không lương, nhưng công nhân Nhà máy lọc hóa dầu Nam Sông Hậu (thuộc NSH Petro) không chỉ nghỉ việc theo chính sách chung mà còn được tăng lương lên đến 50% để an tâm, khi hết phong tỏa, công nhân trở lại và nhà máy có thể hoạt động được ngay. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong 2 năm đại dịch, NSH Petro vẫn cố gắng hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế và được UBND tỉnh Hậu Giang tặng bằng khen.

NSH Petro phấn đấu hoàn thành sớm nghĩa vụ thuế nhà nước- Ảnh 3.

Ông Mai Văn Huy (thứ 3 từ trái sang) kiểm tra cơ sở sản xuất xăng dầu

Ảnh: Đỗ Thủy

Cũng theo ông Huy, năm 2022, giá xăng dầu thế giới biến động và tăng cao. Căn cứ công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước, Bộ Công thương đã có nhiều công văn chỉ đạo liên quan việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên thị trường nội địa. Theo đó, NSH Petro phải bảo đảm cung ứng đủ lượng xăng dầu cho khu vực ĐBSCL (hơn 1 triệu tấn) không để bị thiếu hụt. Đặc biệt, khi giá cả tăng cao, NSH Petro là công ty tư nhân, nguồn tài chính có hạn, rất khó khăn nhưng vẫn luôn duy trì hoạt động, không để gián đoạn nguồn cung, phải cung ứng xăng dầu với giá bán ra thấp hơn giá vốn mua vào, vì lợi ích chung nhằm bảo đảm an sinh xã hội.

NSH Petro phấn đấu hoàn thành sớm nghĩa vụ thuế nhà nước- Ảnh 4.

Tàu NSH Petro nhận xăng dầu để cung ứng cho thị trường

Ảnh: Đỗ Thủy

Từ đó, việc kinh doanh xăng năm 2022 của NSH Petro bị thua lỗ nặng, với số tiền lên đến 236 tỉ đồng (con số báo cáo tài chính này đã được kiểm toán). "Từ những khó khăn nêu trên, năm 2023, lãnh đạo công ty đã làm việc và gửi nhiều văn bản kiến nghị đến cơ quan chức năng các cấp. UBND tỉnh Hậu Giang ngày 29.9.2023 đã ban hành văn bản đề nghị NSH Petro liên hệ Cục Thuế tỉnh Hậu Giang để được hướng dẫn lập hồ sơ và xem xét xử lý nộp dần tiền nợ thuế theo ý kiến của Tổng Cục Thuế. UBND tỉnh Hậu Giang cũng giao Cục Thuế tỉnh Hậu Giang hướng dẫn NSH Petro triển khai thực hiện theo đúng quy định. Hiện nay, NSH Petro đang triển khai nhiều giải pháp khả thi để hoàn thành nghĩa vụ thuế nhà nước trong thời gian sớm nhất, chậm nhất là ngày 30.6.2024", ông Mai Văn Huy thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.