Ông là nhà ngôn ngữ học tâm huyết với việc nghiên cứu tiếng Việt và là dịch giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng như: Chiến tranh và hòa bình, Tội ác và hình phạt, Con đường đau khổ, Khải hoàn môn, Đèn không hắt bóng... Đến nay ông đã dịch hơn hai vạn trang sách văn học của các nhà văn Nga, Đức, Nhật, Pháp... Ông là Phó chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam và là tác giả của các công trình nghiên cứu như: m vị học và tuyến tính, Tiếng Việt - sơ khảo ngữ pháp chức năng, Tiếng Việt - mấy vấn đề ngữ âm, Ngữ pháp, ngữ nghĩa... Thi hài ông được chuyển vào phòng lạnh của Viện Quân y 175 gần Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (TP.HCM) vào lúc 21 giờ 30 tối qua 16.10 để chuẩn bị tẩm liệm.
Hồng Hạc
Bình luận