Nắng nóng như thiêu đốt, các quốc gia châu Á đóng cửa trường học

30/04/2024 06:26 GMT+7

Khu vực Nam Á và Đông Nam Á đối mặt đợt nắng nóng khắc nghiệt. Chính quyền một số quốc gia trong khu vực đóng cửa trường học, khuyến cáo người dân hạn chế ra đường.

Hứng chịu đợt nắng nóng hơn 40 độ C nhiều ngày qua, các quốc gia khu vực Nam Á và Đông Nam Á đóng cửa trường học hoặc chuyển sang dạy học trực tuyến trong tuần này vì lo ngại việc học tập trung làm ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh.

Ít nhất 9 học sinh và 1 giáo viên nhập viện vì nắng nóng

Ở Bangladesh, Tòa án tối cao ngày 29.4 đã ra lệnh đóng cửa các trường học trên toàn quốc do đợt nắng nóng đang diễn ra, chỉ một ngày sau khi chính phủ cho phép học sinh trở lại lớp học bất chấp nhiệt độ như thiêu đốt, theo AFP.

Hai thẩm phán của Tòa án tối cao đã thông qua lệnh "đóng cửa tất cả trường học do nắng nóng" cho đến hết tuần này, Phó tổng chưởng lý Sheikh Saifuzzaman nói với AFP. Ông Saifuzzaman nói tòa án đã thông qua lệnh này sau khi các luật sư cho biết một số giáo viên tử vong trong đợt nắng nóng, nhưng không công bố thông tin chi tiết.

Bangladesh tuân theo tuần làm việc Hồi giáo từ chủ nhật đến thứ năm (tức một tuần bắt đầu vào chủ nhật và kết thúc vào thứ năm).

Trước khi Tòa án tối cao ra phán quyết, chính phủ Bangladesh đã ra lệnh đóng cửa trường học trên toàn quốc trong một tuần kể từ ngày 21.4 do đợt nắng nóng kéo dài.

Tuy nhiên, chính phủ cho phép học sinh trở lại lớp vào ngày 28.4 và nhiều phụ huynh lo lắng nắng nóng làm ảnh hưởng đến sức khỏe con em mình. “Ít nhất 9 học sinh và 1 giáo viên ở làng Salitha đã được đưa đi cấp cứu vì nắng nóng”, ông Kazi Abdul Momin, một quan chức y tế, nói với AFP ngày 29.4.

Học sinh rời khỏi trường trong thời tiết nóng nực ở thủ đô Dhaka của Bangladesh vào ngày 28.4

Học sinh rời khỏi trường trong thời tiết nóng nực ở thủ đô Dhaka của Bangladesh vào ngày 28.4

AFP

Nhiệt độ ở Bangladesh luôn hơn 40 độ C trong tuần qua cho đến nay và cục thời tiết cảnh báo nhiệt độ chưa có dấu hiệu giảm.

Nhiệt độ cao ở mức “nguy hiểm nhất”

Ở Philippines, chính phủ ra lệnh đóng cửa tất cả trường công lập vào ngày 29 và 30.4 vì nhiệt độ cao nguy hiểm. Các trường chuyển sang dạy học trực tuyến.

Trong tuần qua, nhiệt độ trung bình tại nhiều nơi ở Philippines lên tới hơn 40 độ C và nhiều trường cho học sinh học trực tuyến tại nhà.

Cơ quan dự báo thời tiết Philippines dự báo trong những ngày tới, nhiệt độ thực tế mà cơ thể cảm nhận được (bao gồm cả độ ẩm tương đối) sẽ tiếp tục ở mức kỷ lục 45 độ C, mức "nguy hiểm nhất", có thể gây ra đột quỵ nếu tiếp xúc nhiệt độ cao kéo dài.

Học sinh lớp 12 dùng quạt tay, chịu đựng nắng nóng trong một lớp học tại Trường trung học Commonwealth, TP.Quezon, Philippines ngày 18.4

Học sinh lớp 12 dùng quạt tay, chịu đựng nắng nóng trong một lớp học tại Trường trung học Commonwealth, TP.Quezon, Philippines ngày 18.4

REUTERS

Các quốc gia Đông Nam Á khác như Việt Nam, Malaysia, Thái Lan… hứng chịu nhiệt độ cao từ 37 đến hơn 40 độ C. Chính quyền khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong thời tiết nắng nóng như thiêu đốt, điều chỉnh giờ học thể chất để tránh học sinh tiếp xúc nắng nóng… Tình hình nắng nóng, nhiệt độ tăng cao trong khu vực được dự báo kéo dài trong tuần này.

Sẽ thêm nhiều đợt nắng nóng nghiêm trọng trong tương lai

Trả lời phỏng vấn AFP, nhà khí tượng học Muhammad Abul Kalam Mallik ở Bangladesh cho hay quốc gia này chưa từng chứng kiến đợt nắng nóng dữ dội như vậy kể từ lúc ghi nhận số liệu nhiệt độ vào năm 1948. Ông Mallik nói nhiệt độ nóng như thiêu đốt ảnh hưởng đến khoảng 3/4 diện tích Bangladesh.

“Biến đổi khí hậu và các nguyên nhân do con người gây ra bao gồm: đô thị hóa ồ ạt, phá rừng, thu hẹp nguồn nước và tăng cường sử dụng máy điều hòa không khí… là lý do khiến nhiệt độ ngày càng tăng. Chúng ta sẽ chứng kiến thêm nhiều đợt nắng nóng nghiêm trọng như thế này trong tương lai”, ông Mallik nói. Các chuyên gia trên thế giới cũng đưa ra cảnh báo tương tự như ông Mallik.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.