Israel chuẩn bị đòn báo thù chống Hamas

Bảo Vinh
Bảo Vinh
10/10/2023 06:00 GMT+7

Xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel đã trải qua 3 ngày và tính đến hôm qua (ngày 9.10), đã có gần 1.200 người thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương.

Xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel đã trải qua 3 ngày và tính đến hôm qua (ngày 9.10), đã có gần 1.200 người thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương. AFP dẫn thông báo của quân đội Israel cho biết hơn 700 người thiệt mạng từ khi Hamas mở màn cuộc tấn công quy mô lớn vào ngày 7.10, bên cạnh 1.200 người bị thương. Ít nhất 100 người đã bị Hamas và lực lượng Hồi giáo Thánh chiến (Islamic Jihad) tại dải Gaza bắt làm con tin. Trong khi đó, Israel đã thực hiện nhiều cuộc không kích tại dải Gaza, khiến ít nhất 493 người Palestine thiệt mạng và hơn 2.750 người bị thương, theo thống kê của giới chức tại dải đất này.

Cường quốc quân sự Israel vì sao bị Hamas gây choáng váng?

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 9.10 ra lệnh bao vây toàn bộ dải Gaza nhằm đáp trả cuộc tấn công bất ngờ hôm 7.10. "Sẽ không có điện, không lương thực, nhiên liệu. Mọi thứ đều bị đóng", ông Gallant tuyên bố. Trước đó, quân đội Israel thông báo đã tấn công hơn 500 mục tiêu của Hamas và lực lượng Islamic Jihad tại dải Gaza trong đêm.

Israel chuẩn bị đòn báo thù chống Hamas - Ảnh 1.

Xe tăng và xe quân sự Israel gần biên giới dải Gaza ngày 9.10

REUTERS

Chánh phát ngôn viên Daniel Hagari của quân đội Israel cho biết quân đội đã huy động 300.000 binh sĩ dự bị, số lượng lớn chưa từng thấy trong lịch sử Israel. Sau khi Israel chính thức tuyên bố "chiến tranh" chống Hamas vào ngày 8.10, giới chức Mỹ dự báo nước đồng minh có thể khởi động cuộc đổ quân vào dải Gaza trong 24 - 48 giờ tới, tờ The Washington Post dẫn nguồn tin tiết lộ. Ngoài việc kêu gọi tăng cường chia sẻ tình báo, Israel cũng đang đề nghị Mỹ cung cấp bom dẫn đường chính xác và tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Vòm Sắt (Iron Dome).

Thảm cảnh gia đình Gaza mất 3 đứa con trong cuộc không kích của Israel

Trong khi đó, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã được điều đến đông Địa Trung Hải gần Israel. Động thái này được cho là nhằm răn đe Hezbollah và các nhóm vũ trang khác không có hành động chống Israel. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.