Hơn 1 km đường làm 9 năm chưa xong

Phạm Đức
Phạm Đức
06/05/2024 07:41 GMT+7

Đoạn đường chỉ dài hơn 1 km ở TP.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) với tổng vốn đầu tư 135 tỉ đồng sau 9 năm vẫn chưa hoàn thành.

TRIỂN KHAI Ì ẠCH DO VƯỚNG MẶT BẰNG

Dự án đường Lê Duẩn kéo dài có chiều dài hơn 1 km, nối từ giao lộ Lê Duẩn - Nguyễn Xí (thuộc P.Hà Huy Tập) đến đường Nguyễn Hoành Từ (thuộc P.Đại Nài, TP.Hà Tĩnh), có tổng mức đầu tư 135 tỉ đồng, do UBND TP.Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng từ năm 2015. Theo thiết kế, đây là tuyến đường được đầu tư hiện đại với nền đường rộng 26 m và hạ tầng đồng bộ.

Đường Lê Duẩn kéo dài chưa thể thông tuyến do còn khoảng hơn 200 m chưa giải phóng mặt bằng được

Đường Lê Duẩn kéo dài chưa thể thông tuyến do còn khoảng hơn 200 m chưa giải phóng mặt bằng được

PHẠM ĐỨC

Dự kiến tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng không gian cho TP.Hà Tĩnh, chuyển hướng tâm của đô thị để giãn mật độ dân cư, giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Để xây dựng tuyến đường này, TP.Hà Tĩnh phải di dời, bồi thường cho 101 hộ dân bị thu hồi đất ở và đất nông nghiệp. Trong đó, P.Hà Huy Tập có 95 hộ, P.Đại Nài 6 hộ, với tổng kinh phí giải phóng mặt bằng 57 tỉ đồng.

Theo phản ánh của người dân sống cạnh tuyến đường, kể từ khi triển khai thi công, tiến độ dự án vẫn ì ạch trong nhiều năm do phải chờ giải phóng mặt bằng. Đến nay, đã 9 năm trôi qua nhưng tuyến đường này vẫn đang bị đứt đoạn, chưa thể thông tuyến do còn khoảng hơn 200 m đường chưa thể giải phóng mặt bằng. Nguyên nhân là vẫn còn 11 hộ dân ở tổ dân phố 4, P.Hà Huy Tập và một hộ dân ở P.Đại Nài chưa đồng ý với chính sách đền bù.

Ông Nguyễn Văn Tín, Tổ trưởng Tổ dân phố 4 (P.Hà Huy Tập), cho biết khu vực chưa thể giải phóng mặt bằng là đất ở của 7 hộ dân, số còn lại là đất vườn cây cối đang mọc um tùm và đất nông nghiệp. Hiện nay do còn vướng mắc chưa thi công nên người dân vẫn đang sinh sống tại đây mà chưa di dời.

Cây cối mọc um tùm trong khu vực quy hoạch mở đường Lê Duẩn kéo dài do chưa thể giải phóng mặt bằng

Cây cối mọc um tùm trong khu vực quy hoạch mở đường Lê Duẩn kéo dài do chưa thể giải phóng mặt bằng

PHẠM ĐỨC

"Khu vực đất chưa thể giải tỏa này lại nằm gần chính giữa khiến tuyến đường bị ngăn cách, chia làm hai. Trong khi đó, các đoạn ở hai bên đã được đơn vị thi công hoàn thiện xong mặt đường và hệ thống cống thoát nước. Việc đường thi công nhiều năm chưa xong khiến công tác xây dựng nông thôn mới của tổ dân phố cũng bị ảnh hưởng và việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Lâu nay, chủ đầu tư và chính quyền địa phương đã họp bàn nhiều lần để tìm phương án tháo gỡ và vận động người dân nhận tiền bồi thường", ông Tín nói.

XIN GIA HẠN ĐẾN CUỐI NĂM

Ông Nguyễn Văn Huyên, Chủ tịch UBND P.Hà Huy Tập, nói đa số người dân trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dự án làm đường Lê Duẩn kéo dài đều đồng thuận, chấp nhận số tiền đền bù. Song do việc giải phóng mặt bằng dự án kéo dài qua nhiều năm, dẫn đến thay đổi chính sách đền bù, chiểu theo luật thì chưa bảo đảm nên còn vướng mắc tiền bồi thường của 11 hộ dân. Còn ông Phạm Mạnh Hiền, Chủ tịch UBND P.Đại Nài, thì cho biết nguyên nhân một hộ dân ở địa phương chưa nhận tiền đền bù là giữa người này và chủ đầu tư chưa thống nhất được số tiền hỗ trợ tái định cư.

Một cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TP.Hà Tĩnh cho hay do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên UBND TP.Hà Tĩnh đã phải nhiều lần xin UBND tỉnh gia hạn thêm thời gian để hoàn thiện dự án đường Lê Duẩn kéo dài. Mới đây, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định phê chuẩn điều chỉnh thời gian thực hiện dự án hoàn thành trước 31.12.2024. "Dự án này do triển khai kéo dài qua nhiều năm dẫn đến việc thay đổi trong chính sách đền bù. Hiện nay thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng để tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận", cán bộ này thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.