Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lần đầu kêu gọi ngừng bắn ở Gaza

Khánh An
Khánh An
25/03/2024 22:49 GMT+7

Lần đầu tiên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn kể từ khi xung đột bùng nổ ở Dải Gaza từ tháng 10.2023, trong đó Mỹ bỏ phiếu trắng.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lần đầu kêu gọi ngừng bắn ở Gaza- Ảnh 1.

Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tại phiên họp ngày 25.3

AFP

Tờ The Guardian ngày 25.3 đưa tin Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vừa bỏ phiếu thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ở Dải Gaza, sau khi 14 thành viên bỏ phiếu ủng hộ và Mỹ bỏ phiếu trắng.

Nghị quyết được soạn bởi 10 thành viên được bầu của hội đồng và được đại diện Mozambique đề xuất. Nga muốn giữ lại dự thảo nghị quyết bao gồm từ "lâu dài", nhưng không thành công.

Theo tờ The Times of Israel, nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza và lập tức thả tất cả các con tin một cách vô điều kiện. Nghị quyết kêu gọi ngừng bắn trong tháng Ramadan của người Hồi giáo, dự kiến kết thúc trong 2 tuần tới.

Các bác sĩ cảnh báo LHQ: Israel tấn công Rafah sẽ dẫn đến ‘thảm sát’

Nghị quyết "nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải mở rộng hỗ trợ nhân đạo và tăng cường bảo vệ dân thường trên toàn Dải Gaza và nhắc lại yêu cầu dỡ bỏ mọi rào cản đối với việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo trên quy mô lớn".

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an, Đại sứ Mỹ Linda Thomas-Greenfield cho biết Mỹ thất vọng vì nghị quyết vẫn chưa lên án Hamas là một tổ chức khủng bố.

Ngoài ra, bà nói rằng Hamas nên chấp nhận "thỏa thuận trên bàn đàm phán". Theo bà, lệnh ngừng bắn lẽ ra đã đạt được từ nhiều tháng trước, nếu Hamas thả các con tin. Bà nhấn mạnh rằng việc thả các con tin sẽ dẫn đến sự gia tăng cung cấp hàng cứu trợ tại Gaza.

"Chúng tôi không đồng ý mọi thứ về nghị quyết", bà giải thích lý do Mỹ bỏ phiếu trắng.

Sau phiên bỏ phiếu, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nói rằng Hội đồng Bảo an vừa thông qua một nghị quyết được chờ đợi từ lâu. "Nghị quyết này phải được áp dụng. Việc thất bại sẽ không thể tha thứ", ông viết trên mạng xã hội X.

Trước phiên bỏ phiếu, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dọa sẽ hủy chuyến thăm của một phái đoàn nước này đến Washington D.C nếu Mỹ không phủ quyết dự thảo nghị quyết. Sau khi có kết quả, Israel cho biết sẽ hủy chuyến thăm trên.

Trong khi đó, một phát ngôn viên Nhà Trắng khẳng định việc bỏ phiếu của Mỹ không phản ánh sự thay đổi chính sách liên quan của nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.