Học sinh VN du học ngày càng tăng

03/12/2015 09:26 GMT+7

Số lượng du học sinh (DHS) VN tại các nước ngày càng tăng, thậm chí tăng đột biến.

Số lượng du học sinh (DHS) VN tại các nước ngày càng tăng, thậm chí tăng đột biến.

Tại Ngày hội định hướng giáo dục và nghề nghiệp Mỹ diễn ra trong tháng 11, Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM đã công bố số liệu trong báo cáo trao đổi giáo dục quốc tế Open Doors (do Tổ chức IIE thực hiện).
Theo đó, trong năm học 2014 - 2015, có tất cả 18.722 sinh viên từ VN theo học tại Mỹ, tăng đến gần 13% so với năm trước. Trong khi đó, năm 2013 - 2014, số lượng DHS VN tại Mỹ là 16.579 người, chỉ tăng 3% so với năm trước.
Số lượng DHS VN tại Nhật trong năm qua cũng tăng mạnh. Tính đến tháng 5.2014, theo số liệu thống kê của Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (JASSO), DHS VN tăng 91,6%, thêm 12.640 người lên mức 26.439 người, gần gấp đôi chỉ sau một năm.
Theo số liệu từ Đại sứ quán Úc, số lượng DHS VN tính đến tháng 9.2015 (theo số lượng đăng ký) là 27.216 người, tăng 0,2% so với năm trước.
Tuy DHS của VN học tại New Zealand giảm (theo thống kê của Eduacation New Zealand, nếu năm 2012 có 2.425 người thì đến năm 2014, chỉ còn 2.022 DHS VN) nhưng VN vẫn là nước có lượng DHS lớn thứ hai của ASEAN đang học tập tại New Zealand.
Theo tiến sĩ Huỳnh Thế Du, Giám đốc đào tạo Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, số lượng này sẽ còn tăng lên nữa. Tiến sĩ Đàm Quang Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH FPT, cũng cho rằng sự gia tăng này là số liệu khá thú vị. Điều này không liên quan đến giáo dục đơn thuần mà nó phản ánh đúng tình trạng của nền kinh tế. Kinh tế đang tốt lên nên số lượng tăng đột biến, khác hẳn các năm trước.
* Học bổng dành cho SV ưu tú cần hỗ trợ tài chính 
Viện Giáo dục quốc tế (IIE) VN thông báo Quỹ học bổng SMBC Global Foundation cấp học bổng cho các SV VN theo học tại các trường ĐH trong nước, với tổng trị giá 13.500 USD.
27 SV ưu tú của 4 trường ĐH gồm: Quốc gia Hà Nội, Quốc gia TP.HCM, Kinh tế TP.HCM và Kinh tế quốc dân sẽ được nhận học bổng trị giá 500 USD/suất. Các tiêu chuẩn tuyển chọn: SV năm 2 đến năm 4 thuộc các ngành liên quan tới văn hóa và ngôn ngữ Nhật, kinh tế, kinh doanh hoặc thương mại; có thành tích học tập xuất sắc, khả năng lãnh đạo và tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng. Để biết thêm thông tin, các ứng viên cập nhật trang web: www.iie.org/hanoi
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.