Siêu thị đồ quá đát

03/03/2016 04:54 GMT+7

Theo trang tin Oddity Central, kể từ khi siêu thị WeFood hoạt động vào tháng 1 ở thủ đô Copenhagen (Đan Mạch), đông đảo người dân đã chịu khó xếp hàng để mong có cơ hội mua những sản phẩm có thể trở thành rác thải chỉ vì hư hỏng bao bì hoặc có hạn sử dụng quá ngắn ( ảnh ).

Theo trang tin Oddity Central, kể từ khi siêu thị WeFood hoạt động vào tháng 1 ở thủ đô Copenhagen (Đan Mạch), đông đảo người dân đã chịu khó xếp hàng để mong có cơ hội mua những sản phẩm có thể trở thành rác thải chỉ vì hư hỏng bao bì hoặc có hạn sử dụng quá ngắn (ảnh).

Ảnh chụp màn hình Oddity Central
Ảnh chụp màn hình Oddity Central
Đương nhiên, những loại thực phẩm, mỹ phẩm và đồ gia dụng tại WeFood được bán với giá thấp hơn 30 - 50% so với các cửa hàng khác.
Ông Per Bjerre, phụ trách dự án WeFood, cho biết siêu thị của ông không chỉ hướng đến người tiêu dùng thu nhập thấp mà cả những ai “âu lo về tình trạng phí phạm đồ ăn thức uống ở Đan Mạch”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.