Ngôi sao băng bí ẩn khiến hàng nghìn người hoảng sợ ở Scotland

02/03/2016 16:09 GMT+7

Một vật thể bí ẩn được cho là sao băng đã bất ngờ xuất hiện khi đêm xuống ở vùng cao nguyên Scotland. Sao băng tạo ra một quả cầu ánh sáng khổng lồ tỏa khắp một vùng trời, khiến nhiều người chứng kiến phải hoảng sợ.

Một vật thể bí ẩn được cho là sao băng đã bất ngờ xuất hiện khi đêm xuống ở vùng cao nguyên Scotland. Sao băng tạo ra một quả cầu ánh sáng khổng lồ tỏa khắp một vùng trời, khiến nhiều người chứng kiến phải hoảng sợ.

Quả cầu ánh sáng xuất hiện kèm theo tiếng nổ lớn - Ảnh chụp màn hình Daily Mail

Hàng nghìn người đã tận mắt nhìn thấy ánh chớp sáng lóa kèm theo tiếng nổ vang rền của ngôi sao băng, tỏa dài từ thành phố Inverness đến thủ phủ Edinburgh, theo Daily Mail.
Thông tin về ngôi sao băng đã lan truyền trên mạng xã hội Twitter. Có người còn cho biết vụ nổ lớn đến mức làm mặt đất và các ngôi nhà rung chuyển.
Cảnh sát và Bộ Quốc phòng Anh (MOD) đều không biết chính xác ánh sáng chói lòa đó là gì. Người dân từ Inverness đến Edinburgh đều xác nhận họ thấy ánh sáng tỏa khắp vùng chân trời, có màu trắng, đỏ và xanh vào khoảng 18 giờ 45 phút hôm 29.2.
Người dân kể rằng tiếng nổ vang trời kéo dài đến 10 giây. Cảnh sát cho biết đã nhận được nhiều cuộc gọi từ người dân, khẳng định đó là sao băng.
Trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều ý kiến tranh luận về nguồn gốc của tiếng nổ và ánh sáng chói lòa. Một số giả thuyết cho rằng ánh sáng có thể phát ra từ một sự cố vệ tinh, còn âm thanh là tiếng nổ siêu thanh, xuất hiện khi một vật thể đạt vận tốc vượt bức tường âm thanh.
Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Anh quốc cho biết thời điểm đó không có bất kỳ cơn bão sấm nào ở Scotland. Các nhà chức trách cũng xác nhận không có sự cố máy bay nào xảy ra.
Các nhà thiên văn học cho rằng khả năng cao nhất là một thiên thạch xâm nhập vào khí quyển Trái đất và bốc cháy. Công tác tìm kiếm mảnh vỡ thiên thạch đang được tiến hành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.