Chợ quê gần 200 tuổi xuống cấp trầm trọng, chờ kinh phí ‘thay áo mới’

Minh Phong
Minh Phong
24/04/2024 15:35 GMT+7

Gần 200 năm kể từ khi được xây dựng và đưa vào sử dụng, khu chợ quê được coi là cổ nhất tỉnh Hải Dương đang xuống cấp trầm trọng, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhiều phương án đã được tính đến nhưng nguồn kinh phí để xây dựng, tu bổ còn đang khó khăn.

Chợ Vàng (ở khu Hoàng Xá 1, xã Quyết Thắng, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) là một trong những khu chợ quê cổ nhất tỉnh Hải Dương. Chợ được xây dựng vào năm 1845, tính đến nay chợ Vàng đã tuổi đời 179 năm.

Qua gần 2 thế kỷ, chợ Vàng là nơi buôn bán, cung cấp nhu cầu về hàng hóa của nhiều thế hệ người dân xã Quyết Thắng. Năm 2003, khi chợ bắt đầu có tình trạng xuống cấp, chính quyền địa phương đã cho tu bổ lại. Đến nay, qua 21 năm, chợ Vàng xuống cấp trở nên trầm trọng và không còn khả năng sử dụng vì không đảm bảo an toàn.

Chợ quê gần 200 tuổi xuống cấp trầm trọng, chờ kinh phí ‘thay áo mới’- Ảnh 1.

Chợ Vàng là khu chợ quê cổ đã có tuổi đời gần 200 năm

MINH PHONG

Chợ Vàng có 2 dãy hướng đông nam và tây bắc. Một điểm đặc biệt, toàn bộ 28 cột chống của chợ Vàng đều được dựng bằng đá khối.

Chợ Vàng có 2 dãy hướng đông nam và tây bắc. Một điểm đặc biệt, toàn bộ 28 cột chống của chợ Vàng đều được dựng bằng đá khối.

MINH PHONG

Trên tất cả các cột đá đều được khắc chữ Hán Nôm

Trên tất cả các cột đá đều được khắc chữ Hán Nôm

MINH PHONG

Hoành, vì của chợ Vàng được dựng bằng gỗ với nét điêu khắc đặc trưng của kiến trúc văn hóa Bắc bộ

Hoành, vì của chợ Vàng được dựng bằng gỗ với nét điêu khắc đặc trưng của kiến trúc văn hóa Bắc bộ

MINH PHONG

Chợ quê gần 200 tuổi xuống cấp trầm trọng, chờ kinh phí ‘thay áo mới’- Ảnh 5.

Một phần mái ngói vảy cá của dãy chợ phía tây bắc còn nguyên vẹn

MINH PHONG

Chợ quê gần 200 tuổi xuống cấp trầm trọng, chờ kinh phí ‘thay áo mới’- Ảnh 6.

Trải qua thăng trầm của thời gian, vì, kèo của chợ Vàng đã có dấu hiệu mục nát, lần tu bổ gần nhất đã 21 năm

MINH PHONG

Bà Mạc Thị Cầu, hộ kinh doanh ở chợ Vàng đã hơn 20 năm, nay là hộ cuối cùng kinh doanh ở dãy chợ phía tây bắc, khi các gian hàng phía trong đã không đủ an toàn để hoạt động

Bà Mạc Thị Cầu, hộ kinh doanh ở chợ Vàng đã hơn 20 năm, nay là hộ cuối cùng kinh doanh ở dãy chợ phía tây bắc, khi các gian hàng phía trong đã không đủ an toàn để hoạt động

MINH PHONG

Dãy chợ phía đông nam chính quyền địa phương đã cho đặt cảnh báo nguy hiểm, cấm đi lại, bán hàng phía bên trong

Dãy chợ phía đông nam chính quyền địa phương đã cho đặt cảnh báo nguy hiểm, cấm đi lại, bán hàng phía bên trong

MINH PHONG

Mái ngói khu chợ phía đông nam hư hỏng nặng

Mái ngói khu chợ phía đông nam hư hỏng nặng

MINH PHONG

Cột hoành của khu chợ bị mối mọt xâm hại

Cột hoành của khu chợ bị mối mọt xâm hại

MINH PHONG

Do ảnh hưởng thời tiết nồm của miền Bắc, kiến trúc bằng gỗ của khu chợ đã bị ẩm mốc, vì vậy, công trình ngày càng xuống cấp nhưng chưa được tu bổ

Do ảnh hưởng thời tiết nồm của miền Bắc, kiến trúc bằng gỗ của khu chợ đã bị ẩm mốc, vì vậy, công trình ngày càng xuống cấp nhưng chưa được tu bổ

MINH PHONG

Chợ quê gần 200 tuổi xuống cấp trầm trọng, chờ kinh phí ‘thay áo mới’- Ảnh 12.

Tại một số vị trí trọng yếu của chợ Vàng, do khu chợ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào nên chính quyền đã cho dựng một số cột chống

MINH PHONG

Ông Lê Văn Thảo, Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng, cho biết trước đây xã Quyết Thắng thuộc H.Thanh Hà, năm 2019, xã sáp nhập về TP.Hải Dương. Dù vậy, chợ Vàng vẫn giữ được nét đặc trưng của chợ quê, với nét kiến trúc cổ độc đáo, không phải địa phương nào cũng có.

Ông Lê Văn Thảo, Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng, cho biết trước đây xã Quyết Thắng thuộc H.Thanh Hà, năm 2019, xã sáp nhập về TP.Hải Dương. Dù vậy, chợ Vàng vẫn giữ được nét đặc trưng của chợ quê, với nét kiến trúc cổ độc đáo, không phải địa phương nào cũng có.

MINH PHONG

Chợ quê gần 200 tuổi xuống cấp trầm trọng, chờ kinh phí ‘thay áo mới’- Ảnh 14.

Theo ông Thảo, chợ Vàng được quy hoạch là chợ cấp 4, chính quyền địa phương từng có đề xuất tới cơ quan chức năng có thẩm quyền công nhận chợ Vàng là di tích lịch sử nhưng không thực hiện được vì chưa có tiền lệ công nhận di tích lịch sử đối với bất kỳ khu chợ nào

MINH PHONG

Tháng 1.2024, UBND xã Quyết Thắng đã có tờ trình gửi UBND TP.Hải Dương về kế hoạch xây dựng, tu bổ chợ với kinh phí dự kiến 14,9 tỉ đồng. Tuy nhiên, chính quyền còn nhiều việc phải làm, nhất là bố trí nguồn kinh phí. Nguồn kinh phí dự kiến từ ngân sách TP.Hải Dương và chủ yếu là từ địa phương khi sẽ cho đấu giá một số khu đất để tạo nguồn.

Tháng 1.2024, UBND xã Quyết Thắng đã có tờ trình gửi UBND TP.Hải Dương về kế hoạch xây dựng, tu bổ chợ với kinh phí dự kiến 14,9 tỉ đồng. Tuy nhiên, chính quyền còn nhiều việc phải làm, nhất là bố trí nguồn kinh phí. Nguồn kinh phí dự kiến từ ngân sách TP.Hải Dương và chủ yếu là từ địa phương khi sẽ cho đấu giá một số khu đất để tạo nguồn.

MINH PHONG

Chợ quê gần 200 tuổi xuống cấp trầm trọng, chờ kinh phí ‘thay áo mới’- Ảnh 16.

Theo quy hoạch, khi được xây mới, tu bổ, diện tích mặt bằng của chợ Vàng khoảng 1.500 m2, giữ nguyên 2 dãy chợ cổ phía đông nam và tây bắc, xây mới 1 dãy chợ 2 tầng phía tây kèm các công trình phụ trợ khác

MINH PHONG

Trong khi chờ được xây mới, tu bổ, các hộ kinh doanh che ô bạt, bán hàng tạm tại khu không gian giữa chợ. Người dân mong mỏi chợ Vàng sớm được tu bổ, xây dựng để ổn định kinh doanh, vừa giữ được nét quê.

Trong khi chờ được xây mới, tu bổ, các hộ kinh doanh che ô bạt, bán hàng tạm tại khu không gian giữa chợ. Người dân mong mỏi chợ Vàng sớm được tu bổ, xây dựng để ổn định kinh doanh, vừa giữ được nét quê.

MINH PHONG


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.