Bị trăn dài 3 m tấn công, một người Philippines cắn ngược con vật đến chết

23/12/2023 19:09 GMT+7

Trong lúc chống trả con trăn đang tấn công, ông Boljulio Aleria, 48 tuổi, người Philippines, đã xoay xở cắn ngược lại con vật và cuối cùng giết chết nó, theo báo The Straits Times hôm nay đưa tin.

Bị trăn dài 3 m tấn công, một người Philippines cắn ngược con vật đến chết- Ảnh 1.

Trăn cỡ lớn có thể siết người đến chết

SHUTTERSTOCK

Khi xảy ra vụ việc, ông Aleria đang lái xe máy ở tỉnh Bohol, một hòn đảo ở phía đông Cebu của Philippines. Lúc đó là rạng sáng ngày 20.12.

Trong lúc điều khiển xe, ông phát hiện một con trăn dài 3 m lộ diện từ bãi cỏ ven đường và đang bò đến giữa đường.

"Tôi dừng xe vì con trăn ở trên đường, và tôi muốn cứ để nó bò qua bên kia đường thì mình mới đi tiếp", ông Aleria kể lại.

Thế nhưng, người này bất ngờ khi bị con trăn tấn công. "Con vật cắn phập vào tay tôi và tôi rời khỏi xe. Kế đến phần đuôi con trăn nhanh chóng vòng quanh eo tôi. Mọi chuyện xảy ra trong chớp nhoáng", theo ông Aleria.

Con vật tiếp tục cắn vào bàn tay và cánh tay của ông. Người đàn ông quyết định đánh trả vì cho rằng nếu không mình sẽ chết.

"Tôi nghĩ rằng cơ hội duy nhất của mình là phải cắn vào cổ con trăn để nó bớt siết tôi", ông cho biết.

Sử dụng cánh tay tự do còn lại, người này nắm lấy đầu con trăn và cắn lấy cắn để vào phần cổ của nó. Sau 10 phút ông không ngừng cố gắng, con trăn tử vong.

Ông Aleria chật vật đi bộ đến nhà dân gần nhất để tìm kiếm sự hỗ trợ và được đưa đến bệnh viện ở thành phố Tagbilaran để điều trị các vết thương.

Xác trăn đã bị người dân địa phương xẻ thịt và nướng ăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.