Mỹ tăng gần gấp đôi ngân sách mua đạn pháo

Khánh An
Khánh An
04/05/2024 08:44 GMT+7

Quốc hội Mỹ vừa tăng gần gấp đôi đề xuất ngân sách mua và chế tạo đạn pháo 155 mm lên mức 6 tỉ USD, nhằm thay thế kho dự trữ đã dùng để viện trợ Ukraine và Israel.

"Chúng tôi đề xuất thêm khoảng 3,1 tỉ USD liên quan việc sản xuất và bổ sung đạn 155 mm, nhưng lại được chi 6 tỉ USD", theo Reuters ngày 3.5 dẫn lời quan chức Lục quân Mỹ Doug Bush phụ trách mua sắm vũ khí. Lục quân Mỹ vốn đề xuất 3,1 tỉ USD để mua đạn pháo và mở rộng sản xuất, trong dự luật chi ngân sách 95 tỉ USD vừa được ban hành về viện trợ Ukraine. 

Điểm xung đột: Ukraine gấp rút tận dụng ATACMS; Nga nhờ đâu phá hủy nhiều hệ thống HIMARS, phòng không phương Tây?

Mỹ dự định tăng sản lượng đạn pháo 155 mm lên 100.000 quả vào năm tới. Hãng General Dynamics được hưởng lợi từ khoản chi của Lầu Năm Góc nhằm thay thế kho viện trợ gửi đến Ukraine, trong đó có đạn 155 mm. Giới chức Ukraine từng cho biết nước này cần đến 20.000 quả đạn pháo hằng ngày, dù được viện trợ ít hơn nhiều.

Đạn 155 mm tại một cơ sở sản xuất ở bang Pennsylvania (Mỹ)

Đạn 155 mm tại một cơ sở sản xuất ở bang Pennsylvania (Mỹ)

AFP

Trong một diễn biến khác, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 2.5 tuyên bố rằng hội nghị do Thụy Sĩ dự định tổ chức vào giữa tháng 6 để bàn cách chấm dứt xung đột ở Ukraine sẽ là vô nghĩa vì Moscow không được mời. Trước đó vào cùng ngày, chính phủ Thụy Sĩ cho hay "vào thời điểm này", Nga không nằm trong hàng chục nước được mời. Thụy Sĩ cho rằng dù để ngỏ khả năng Nga tham dự, Moscow nhiều lần nhấn mạnh việc không quan tâm. Trong khi đó, ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, nói rằng nước này sẽ dùng mọi nỗ lực để mời Trung Quốc tham dự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.