2 chợ bò xây xong rồi bỏ hoang

Thanh Quân
Thanh Quân
16/05/2024 08:04 GMT+7

Tại TX.An Nhơn (Bình Định) có 2 chợ bò được xây dựng với tổng kinh phí hơn 1 tỉ đồng nhưng chỉ hoạt động một thời gian ngắn rồi bỏ hoang.

Tháng 9.2019, chợ bò Nhơn Lộc (ở thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, TX.An Nhơn) bắt đầu đưa vào hoạt động. Dự án được UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ gần 600 triệu đồng, xây dựng trên diện tích 2.500 m2. Chợ gồm các hạng mục hệ thống nước uống, trụ mốc cột bò, bàn cân điện tử, cầu thang dẫn bò lên xe tải…

Theo kế hoạch ban đầu, chợ họp định kỳ 5 ngày một lần, giúp người dân thuận lợi trong mua bán bò, tránh bị thương lái ép giá. Tuy nhiên, chưa hoạt động được 1 năm thì khu chợ này rơi vào cảnh hoang vắng và khoảng giữa năm 2020 đã chính thức ngưng hoạt động.

Chợ bò Nhơn Lộc bị bỏ hoang lâu ngày, cỏ mọc um tùm

Chợ bò Nhơn Lộc bị bỏ hoang lâu ngày, cỏ mọc um tùm

THANH QUÂN

Hiện tại, khu chợ này cỏ mọc um tùm, các hạng mục được xây dựng trước đó đã có dấu hiệu xuống cấp. Theo một số người dân, khu chợ này xây dựng không phù hợp, người dân địa phương đưa bò đến chợ để bán rất mất công, nên họ chủ yếu tự bán ở nhà.

Cách chợ bò Nhơn Lộc chỉ chừng hơn 10 km, chợ bò Nhơn Hậu (ở thôn Thiết Trụ, xã Nhơn Hậu, TX.An Nhơn) cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Chợ này được xây dựng với kinh phí khoảng 490 triệu đồng, trên diện tích 1.500 m2, hoàn thành vào tháng 5.2019. Khu chợ này cũng hoạt động được một thời gian ngắn thì người dân không mang bò đến bán nữa, chính quyền địa phương buộc phải đóng cửa. Hiện tại khu chợ cũng rơi vào cảnh bỏ hoang như chợ bò Nhơn Lộc.

Chợ bò Nhơn Hậu đã phải đóng cửa sau thời gian ngắn hoạt động

Chợ bò Nhơn Hậu đã phải đóng cửa sau thời gian ngắn hoạt động

THANH QUÂN

TÌM CÁCH KHÔI PHỤC

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Vinh Hằng, Phó chủ tịch UBND xã Nhơn Lộc, chia sẻ: "Lý do chợ bò Nhơn Lộc ngưng hoạt động là do dịch bệnh Covid-19. Sau khi hết dịch, giá bò cũng giảm đáng kể nên người dân nuôi rất ít. Từ đó chợ bò không hoạt động trở lại được nữa".

Theo bà Hằng, những năm trước dịch Covid-19, người dân xã Nhơn Lộc nuôi bò rất nhiều, không ít hộ trong xã giàu lên nhờ nuôi bò thịt. "Chúng tôi cũng rất muốn khôi phục chợ bò nhưng còn phụ thuộc vào giá bán bò, người dân nuôi lại nhiều thì mới có thể hoạt động lại được", bà Hằng nói thêm.

Nói về vấn đề trên, ông Giả Văn Thọ, Chủ tịch UBND xã Nhơn Hậu, cho biết chợ bò Nhơn Hậu ngưng hoạt động chủ yếu do người dân gặp khó khăn trong việc đưa bò đến chợ. "Người dân mang bò ra chợ gặp nhiều khó khăn và tốn kém chi phí. Hơn nữa, thời buổi phát triển công nghệ số, người dân mua bán qua điện thoại thuận tiện hơn rất nhiều", ông Thọ nói.

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Nhơn Hậu, hiện tại địa phương đang xem xét đề xuất cho một đơn vị sản xuất rau hữu cơ thuê nhà làm việc của chợ để làm nơi tập kết, phân loại rau. Việc này giúp tránh lãng phí khu chợ bò. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.