Mỹ chạy đua tăng viện cho lữ đoàn chủ lực của Ukraine

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
07/05/2024 11:55 GMT+7

Lữ đoàn cơ giới 47 nổi tiếng của Ukraine đang trong tình cảnh khó khăn tại tiền tuyến, khi dần cạn kiệt cả nguồn lực và sức lực.

Được các sĩ quan thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) huấn luyện, Lữ đoàn 47 là một trong những đơn vị chủ lực của Ukraine, được trang bị nhiều khí tài hạng nặng của Mỹ, bao gồm xe tăng M1 Abrams, xe chiến đấu M2 Bradley và lựu pháo M-109, theo Business Insider ngày 6.5.

Bộ Quốc phòng Ukraine từng đăng tải video ghi nhận những thắng lợi đáng chú ý của Lữ đoàn 47, như việc sử dụng xe bọc thép Bradley tấn công xe tăng chủ lực T-90M của Nga hay phối hợp với máy bay không người lái để phá hủy khí tài của quân đội Nga tuần trước.

Quân Nga giành thêm một làng trọng yếu ở Donbass

Tuy nhiên, khi chiến sự kéo dài và các đợt phản công bắt đầu từ hè năm ngoái không hiệu quả, 2.000 binh sĩ của Lữ đoàn 47 gần như kiệt sức và cạn kiệt nguồn lực. Lầu Năm Góc cho hay sẽ bổ sung tài nguyên và tăng cường hiệu quả chiến đấu cho đơn vị này, theo Forbes.

Gần đây, bất chấp kế hoạch ban đầu là rút lui, Lữ đoàn 47 đã phải gấp rút quay lại chiến đấu khi Lữ đoàn súng trường cơ giới 30 của quân đội Nga phát động cuộc tấn công vào thị trấn Ocheretyne ở thành phố Avdiivka, miền đông Ukraine. Việc tái triển khai nhanh chóng khiến đơn vị 47 của Ukraine nổi danh là “lữ đoàn cấp cứu”.

Mỹ chạy đua tăng viện cho lữ đoàn chủ lực của Ukraine- Ảnh 1.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới 47 của Ukraine

REUTERS

Tuy nhiên, những sai lầm đến từ Lữ đoàn 47 và Lữ đoàn cơ giới 115 vào tháng 4 đã khiến Ukraine mất thế chủ động, để Nga kiểm soát được Ocheretyne.

Sau nhiều tháng chiến đấu liên tục, lữ đoàn 47 chịu thương vong cao và tổn thất nặng nề về trang thiết bị. Thách thức lại càng tăng thêm khi lữ đoàn liên tục phải thay đổi chỉ huy. Các nguồn tin cho biết "lữ đoàn cấp cứu" của Ukraine đã mất nhiều xe tăng M1 Abrams, trong khi các quan chức Mỹ nói Ukraine thiệt hại tổng cộng 5 trong tổng số 31 xe tăng Abrams mà Mỹ chuyển giao.

Theo gói viện trợ mà Quốc hội Mỹ phê duyệt, chuyến hàng chở vũ khí đầu tiên đến Ukraine bao gồm xe chiến đấu Bradley, loại khí tài mà chỉ Lữ đoàn 47 sử dụng trong đơn vị của Ukraine. Tuy nhiên, bên cạnh hỗ trợ về nguồn lực, đơn vị này cũng cần được nghỉ ngơi, tạm thoát khỏi guồng quay chiến đấu liên tục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.