Chiến sự Ukraine ngày 793: Nga tấn công tàu lửa chở vũ khí phương Tây?

Văn Khoa
Văn Khoa
27/04/2024 04:39 GMT+7

Giới chức ở Ukraine cáo buộc các lực lượng Nga nhắm mục tiêu vào tổng cộng 10 tỉnh trong vòng 24 giờ, theo trang tin The Kyiv Independent.

Giới chức ở Ukraine sáng 26.4 khẳng định trong 24 giờ trước đó, các cuộc tấn công của Nga nhắm vào Ukraine đã khiến 5 người thiệt mạng và 29 người bị thương, theo trang tin The Kyiv Independent.

Theo đó, các lực lượng Nga bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào tổng cộng 10 tỉnh của Ukraine, gồm Mykolaiv, Cherkasy, Luhansk, Zaporizhzhia, Sumy, Chernihiv, Dnipropetrovsk, Kherson, Kharkiv và Donetsk. Thương vong được báo cáo ở 4 tỉnh Dnipropetrovsk, Kherson, Kharkiv và Donetsk.

Lực lượng Nga thọc sâu 8km vì Ukraine để hổng tiền tuyến

Tỉnh trưởng Vadym Filashkin của tỉnh Donetsk thông báo trên Facebook rằng 5 dân thường đã thiệt mạng và 8 người bị thương. Ông Filashkin còn viết rằng lực lượng Nga đã tiến hành tổng cộng 15 cuộc tấn công nhắm vào các khu định cư của tỉnh Donetsk, phá hủy hoặc làm hư hại gần 40 ngôi nhà, một tòa nhà chung cư, tòa nhà hành chính và một cơ sở văn hóa.

Còn Tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin của tỉnh Kherson cáo buộc Nga đã tấn công thành phố Kherson và 20 khu định cư khác trong tỉnh, khiến 6 người bị thương.

Quân nhân Ukraine khai hỏa hệ thống rốc két phóng loạt BM-21 Grad về phía binh sĩ Nga gần tiền tuyến ở tỉnh Donetsk ngày 24.4

Quân nhân Ukraine khai hỏa hệ thống rốc két phóng loạt BM-21 Grad về phía binh sĩ Nga gần tiền tuyến ở tỉnh Donetsk ngày 24.4

Reuters

Đến khuya 26.4 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cáo buộc trên. Tuy nhiên, Nga luôn khẳng định không tấn công vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự.

Xem thêm: Nga tấn công cơ sở quân sự Ukraine chớp nhoáng, ra cảnh báo mới với Mỹ??

Ukraine phá hủy trực thăng ở Moscow?

Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng một trực thăng đa nhiệm Ka-32 của Nga đã bị phá hủy tại sân bay Ostafyevo ở Moscow vào rạng sáng 26.4.

Một nguồn tin tình báo xác nhận với trang tin The Kyiv Independent rằng chiếc trực thăng đã bị phá hủy do chiến dịch của HUR.

Lực lượng Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và các hoạt động phá hoại trên lãnh thổ Nga, nhắm vào các tài sản quân sự, nhà máy lọc dầu và cơ sở công nghiệp. Kyiv thường không bình luận chính thức về các cuộc tấn công bên trong nước Nga, theo The Kyiv Independent.

Ukraine sẽ nhận thêm tên lửa ATACMS, đang đàm phán thỏa thuận an ninh với Mỹ

Đến khuya 26.4 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với thông tin trực thăng Ka-32 bị phá hủy.

Xem thêm: 4 máy bay Nga bị bắn hạ gần biên giới Ukraine chỉ trong một ngày?

Nga tấn công tàu lửa chở thiết bị quân sự cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng Nga đã tấn công một đoàn tàu lửa chở thiết bị quân sự do các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine tại khu định cư Udachnoye thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở miền đông Ukraine. Cuộc tấn công kết hợp này có sự tham gia của máy bay, tên lửa và pháo binh, theo Đài RT dẫn lại thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố những thành viên và thiết bị của lữ đoàn cơ giới số 67 thuộc Ukraine cũng bị tấn công tại một trạm đường sắt ở khu định cư Balakleya trong tỉnh Kharkiv ở phía đông bắc Ukraine.

Lính cứu hỏa ngày 24.2 làm việc tại hiện trường nhà ga xe lửa ở Kostyantynivka (Ukraine) bị phá hủy trong cuộc tấn công bằng tên lửa bị nghi do Nga tiến hành

Lính cứu hỏa ngày 24.2 làm việc tại hiện trường nhà ga xe lửa ở Kostyantynivka (Ukraine) bị phá hủy trong cuộc tấn công bằng tên lửa bị nghi do Nga tiến hành

Reuters

Reuters ngày 26.4 dẫn một nguồn tin tình báo từ Kyiv cho rằng Nga đang nhắm mục tiêu vào các tuyến đường sắt của Ukraine bằng các cuộc không kích nhằm làm gián đoạn việc vận chuyển vũ khí rất cần thiết của Mỹ tới tiền tuyến và làm phức tạp thêm hoạt động hậu cần quân sự của Ukraine.

Mỹ đã thông qua gói viện trợ trị giá 61 tỉ USD cho Ukraine trong tuần này và cho hay đợt chuyển giao đầu tiên sẽ đến trong vài ngày tới, giảm bớt tình trạng thiếu đạn pháo trầm trọng vốn đã gây khó khăn cho lực lượng của Kyiv trong nhiều tháng.

Ukraine thành "bãi thử" cho dự án AI quân sự của Mỹ

Đến khuya 26.4 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine.

Xem thêm: Đồng minh Tổng thống Putin ra cảnh báo mới với châu Âu

Tổng thống Ukraine kêu gọi gửi thêm hệ thống phòng không

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 26.4 đã kêu gọi gửi thêm các hệ thống phòng không đến Kyiv để chống lại các cuộc tấn công của Nga, theo Reuters.

"Năm nay, máy bay Nga đã sử dụng hơn 9.000 quả bom dẫn đường chống lại Ukraine và chúng tôi cần khả năng bắn hạ máy bay chiến đấu trên không để chúng không tiếp cận các vị trí và biên giới của chúng tôi", ông Zelensky nói khi bắt đầu cuộc họp trực tuyến do Mỹ dẫn đầu về việc hỗ trợ Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho hay cuộc họp sẽ tập trung vào khả năng phòng không của Ukraine.

Cuộc họp diễn ra vài ngày sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố gói viện trợ quân sự trị giá 1 tỉ USD, gồm pháo binh, hệ thống phòng không và các khí tài khác sẽ sớm được chuyển đến tiền tuyến Ukraine.

Xem thêm: Tổng thống Ukraine gửi thông điệp mới tới Mỹ

Các nhà sản xuất vũ khí Ukraine gặp khó vì thiếu tiền mặt

Ukraine sắp có vũ khí laser để đối phó mưa "bom lượn" từ Nga

Theo Business Insider ngày 25.4, Anh sẽ cung cấp cho Ukraine một loại bom dẫn đường chính xác bằng laser mới, gọi là Paveway IV như một phần của gói viện trợ mới nhất. Bên cạnh bom Paveway IV, gói viện trợ của Anh cho Ukraine trị giá khoảng 625 triệu USD gồm khoảng 400 phương tiện, 1.600 tên lửa và 4 triệu viên đạn nhỏ.

Bom Paveway IV được thả từ máy bay và nặng khoảng 226 kg. Theo Không quân Hoàng gia Anh, loại bom này có hệ thống dẫn đường bằng laser, có thể hoạt động ngay cả trong thời tiết xấu hoặc xuyên qua màn khói của đối thủ.

Xem thêm: Tổng thống Ukraine hé lộ vũ khí mới có thể tấn công sâu bên trong đất Nga?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.