Nắng hạn kéo dài, người dân Bình Phước chật vật tìm nguồn nước

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
25/04/2024 17:10 GMT+7

Tình trạng nắng hạn kéo dài nhiều tháng qua khiến hàng ngàn hộ dân tại tỉnh Bình Phước chật vật tìm nguồn nước sạch để phục vụ sinh hoạt hàng ngày cũng như tưới tiêu cho cây trồng.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong những ngày qua tại thôn 10, xã Đăk Ơ, H.Bù Gia Mập (Bình Phước), nơi có 317 hộ dân với gần 1.350 nhân khẩu, thiếu nước sinh hoạt trầm trọng do nắng hạn kéo dài nhiều tháng qua. Người dân tại huyện biên giới này phải trầy trật tìm nguồn nước để phục vụ sinh hoạt hàng ngày, cũng như tưới tiêu cho cây trồng.

Hồ chứa nước thôn 10 (xã Đăk Ơ) đã chạm đáy, chỉ có thể cung cấp tưới tiêu cho 1 số hộ gia đình khu vực lân cận

Hồ chứa nước thôn 10 (xã Đăk Ơ) đã chạm đáy, chỉ có thể cung cấp tưới tiêu cho 1 số hộ gia đình khu vực lân cận

HOÀNG GIÁP

Có gia đình mấy ngày không có nước tắm

Trong cái nắng của những ngày cuối tháng 4.2024, bà Trần Thị Lan, trưởng thôn 10 cho biết: "Nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt và nước tưới cây trầm trọng. Giếng khoan hay giếng đào cũng đều đã hết nước. Hiện tại chỉ còn vài nhà có nước, san sẻ cho các hộ dân xung quanh cùng sử dụng. Nhiều lúc có gia đình mấy ngày không có nước tắm, cực kỳ là khó khăn".

Phải mua nước giếng khoan với giá 60.000 đồng/m3, bà Thị Danh chủ động sử dụng nước tiết kiệm

Phải mua nước giếng khoan với giá 60.000 đồng/m3, bà Thị Danh chủ động sử dụng nước tiết kiệm

HOÀNG GIÁP

Tại thôn 10 (xã Đăk Ơ), đa phần số hộ dân đều là đồng bào dân tộc thiểu số. Công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh. Vườn rẫy có nhưng cũng chịu cảnh khô hạn vì không có nước tưới, nước sinh hoạt cũng phải đi mua. Đời sống đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn.

Bà Thị Danh chia sẻ: "Chúng tôi ở đây không có nước xài, khó khăn lắm. Nước mua một khối hết 60.000 đồng, mà không có tiền".

Giếng khoan hiếm hoi tại thôn 10, xã Đăk Ơ còn nước và bán lại cho người dân xung quanh sử dụng

Giếng khoan hiếm hoi tại thôn 10, xã Đăk Ơ còn nước và bán lại cho người dân xung quanh sử dụng

HOÀNG GIÁP

Ông Điểu Xrới (áo trắng) dù sử dụng rất tiết kiệm nhưng 1 khối nước cũng chỉ sử dụng được 2 ngày

Ông Điểu Xrới (áo trắng) dù sử dụng rất tiết kiệm nhưng 1 khối nước cũng chỉ sử dụng được 2 ngày

HOÀNG GIÁP

Gia đình có 8 nhân khẩu nhưng chỉ có 2 lao động chính làm nghề tự do, thu nhập cũng chỉ từ 150.000 - 200.000 đồng/ngày, khi có việc làm. Không có nước sinh hoạt, ông Điểu Xrới buộc phải mua từ hàng xóm có giếng khoan với giá 60.000 đồng/m3 nhưng cũng chỉ sử dụng được 2 đến 3 ngày là hết, lại phải mua.

"Dân ở đây thiếu nước nhiều lắm. Như nhà tôi mua nước người ta 60.000 đồng/bồn. Mà cây cối cũng khô hết rồi, không có nước tưới nữa, múc trong ao, dưới suối cũng không được. Giờ mong muốn nhà nước quan tâm giúp dân", ông Điểu Xrới chia sẻ.

Một dòng suối qua xã Đăk Ơ đã cạn khô từ nhiều ngày nay

Một dòng suối qua xã Đăk Ơ đã cạn khô từ nhiều ngày nay

HOÀNG GIÁP

Tại thôn 10 chỉ có một hồ chứa nước khá lớn nhưng đến nay cũng đã gần như chạm đáy. Chỉ một số ít hộ dân xung quanh cắm vòi bơm để tưới tiêu. Không ít người dân cũng buộc phải dùng can nhựa, lấy nguồn nước từ hồ chứa lên để sử dụng. Các dòng suối tại khu vực lân cận thì hầu hết đã cạn trơ đáy.

Trong khi đó, tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại xã Bù Gia Mập (H.Bù Gia Mập) cũng đã diễn ra gần 2 tháng qua. Hồ chứa nước thôn Bù Rên cũng đã gần như trơ đáy.

Từ tháng 3 đến nay, UBND xã đã cùng phối hợp Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 (Quân khu 7), Đồn Biên phòng và Vườn Quốc gia Bù Gia Mập đưa những bồn nước, vận chuyển miễn phí về tận nhà cho người dân sử dụng.

Hồ chứa nước thôn Bù Rên cũng còn lượng nước rất ít

Hồ chứa nước thôn Bù Rên cũng còn lượng nước rất ít

HOÀNG GIÁP

Khoan giếng, cấp nước miễn phí cho người dân

Trước tình trạng thiếu nước của người dân, UBND H.Bù Gia Mập đã triển khai khoan 3 giếng nước, 1 tại xã Đăk Ơ và 2 tại xã Bù Gia Mập. Giếng khoan được vận hành tự động bơm vào bồn chứa 5 m3 và được nối với các van khóa để người dân thuận lợi lấy nước bất cứ khi nào có nhu cầu.

Người dân vui mừng khi có nguồn nước đảm bảo vệ sinh miễn phí từ nước giếng khoan công nghiệp để sử dụng cho sinh hoạt

Người dân vui mừng khi có nguồn nước đảm bảo vệ sinh miễn phí từ nước giếng khoan công nghiệp để sử dụng cho sinh hoạt

HOÀNG GIÁP

Ông Nguyễn Minh Phúc, Phó chủ tịch UBND xã Bù Gia Mập cho biết: "Huyện ủy, UBND huyện Bù Gia Mập đã đầu tư 2 công trình nước sạch trên địa bàn để chủ động cho bà con có nguồn nước bảo đảm vệ sinh. Nguồn nước sạch đã được đưa vào sử dụng mấy ngày nay. Bà con đi lấy nước rất vui mừng khi có nước sạch hợp vệ sinh để sử dụng. Ngoài ra, UBND xã cũng phối hợp với ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động bà con xây các hồ chứa nước cũng như lấy nước sử dụng các dụng cụ chứa tiết kiệm để bảo đảm cuộc sống hàng ngày".

Nắng hạn kéo dài, người dân Bình Phước chật vật tìm nguồn nước- Ảnh 8.

Hết nước, người dân có thể đến lấy miễn phí để sử dụng

HOÀNG GIÁP

"Chúng tôi cũng tiếp tục kiến nghị với UBND H.Bù Gia Mập cũng như các cấp tiếp tục quan tâm đến địa phương xã Bù Gia Mập để có những chương trình cấp nước sạch cho bà con cũng như tạo các hồ trên địa bàn để có nguồn nước ổn định cho bà con sử dụng", ông Phúc cho biết thêm.

Một dòng suối qua cầu Đăk Ơ cũng đã cạn nước

Một dòng suối qua cầu Đăk Ơ cũng đã cạn nước

HOÀNG GIÁP

Vườn quốc gia Bù Gia Mập đang có mức cảnh báo cháy rừng mức độ 5

Vườn quốc gia Bù Gia Mập đang có mức cảnh báo cháy rừng mức độ 5

HOÀNG GIÁP

Theo thống kê, Bình Phước hiện có 8/11 huyện thị bị ảnh hưởng bởi nắng hạn, có 3.195 hộ dân thiếu nước sinh hoạt và 10.171 ha cây trồng bị ảnh hưởng giảm năng suất từ 30 đến 70%. Đã ghi nhận 5 vụ cháy rừng với diện tích hơn 1,1 ha.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đã yêu cầu các địa phương cùng ngành chức năng phối hợp, xây dựng phương án, chủ động bố trí kinh phí nhằm đảm bảo nguồn lực tốt nhất cho công tác phòng chống hạn hán, cháy rừng. Qua đó góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của thời tiết đối với quá trình sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Nắng hạn kéo dài, người dân Bình Phước chật vật tìm nguồn nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.