Đề cập bộ tộc ăn thịt người, ông Biden bị Papua New Guinea phản ứng

Khánh An
Khánh An
25/04/2024 17:27 GMT+7

Papua New Guinea phản ứng sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cập việc không tìm được thi thể người cậu của mình tại khu vực có bộ tộc ăn thịt người trước đây ở Papua New Guinea.

Thủ tướng Papua New Guinea James Marape

Thủ tướng Papua New Guinea James Marape

AFP

Thủ tướng Papua New Guinea James Marape vừa lên tiếng bác bỏ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cập việc không tìm được thi thể người cậu của mình tại khu vực có bộ tộc ăn thịt người ở Papua New Guinea.

Ông Biden dường như ám chỉ cậu mình đã trở thành nạn nhân của những kẻ ăn thịt người sau khi máy bay của ông bị bắn hạ ở Papua New Guinea trong Thế chiến 2, theo AFP dẫn thông cáo của văn phòng ông Marape đưa ra hôm 21.4.

"Nhận xét của Tổng thống Biden có thể là lỡ lời. Tuy nhiên, đất nước của tôi không đáng bị gắn mác như vậy", theo ông Marape.

Trước đó, ông Biden nói rằng máy bay của cậu mình là ông Ambrose Finnegan Jr bị bắn rơi trên quốc gia Thái Bình Dương này trong Thế chiến 2 và không tìm được thi thể vì "có rất nhiều kẻ ăn thịt người" trong khu vực.

"Tôi đã gặp ông ấy 4 lần cho đến ngày hôm nay và lần nào ông ấy cũng dành tình cảm nồng nhiệt cho Papua New Guinea. Chưa bao giờ trong những khoảnh khắc đó ông ấy về Papua New Guinea như những kẻ ăn thịt người", theo ông Marape.

Hồ sơ quốc phòng Mỹ cho thấy chuyến bay của ông Finnegan thực ra "bị buộc phải hạ cánh xuống biển" ngoài khơi Papua New Guinea nhưng "không rõ lý do".

Máy bay của ông Finnegan lao mạnh xuống nước và 3 thành viên phi hành đoàn không thể nổi lên, trong khi một người sống sót và được cứu bởi một sà lan đi ngang qua.

Cuộc tìm kiếm sau đó không tìm thấy "dấu vết" nào của phi hành đoàn mất tích. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre xác nhận ông Finnegan đã thiệt mạng khi "rơi ở Thái Bình Dương", không phải trên đất liền.

Trong lịch sử, tục ăn thịt người đã được ghi nhận ở một số ít bộ lạc ở vùng xa xôi của Papua New Guinea.

"Có rất, rất nhiều... những giá trị sâu sắc hơn trong mối quan hệ của chúng ta hơn là một câu nói, một từ, một câu kết", ông Marape phát biểu và kêu gọi Tổng thống Biden cùng Nhà Trắng thay vào đó nên tập trung tháo gỡ bom mìn vẫn còn ở Papua New Guinea vào ngày nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.