Chính quyền ông Biden lo Israel vi phạm luật quốc tế bằng vũ khí Mỹ

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
11/05/2024 08:49 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ tin rằng những vũ khí viện trợ cho Israel có thể bị dùng không phù hợp với luật nhân quyền quốc tế, song không có đủ bằng chứng kết luận.

The Guardian ngày 10.5 đưa tin trong báo cáo trình lên Quốc hội Mỹ, Bộ Ngoại giao nước này cho rằng có lý do để nghi ngờ Israel đã không làm theo những cam kết khi sử dụng vũ khí Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Israel đã đưa ra cam kết "đáng tin cậy" để Mỹ tiếp tục chuyển giao vũ khí.

Tuy nhiên, với việc Tel Aviv phụ thuộc lớn vào vũ khí Mỹ, những cuộc tấn công của quân đội Israel từ tháng 10.2023 có thể đã dùng vũ khí Mỹ "trong trường hợp không phù hợp với luật pháp quốc tế", theo ông Blinken.

Chính quyền Tổng thống Biden lo Israel dùng vũ khí Mỹ vi phạm luật nhân quyền

Song Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thừa nhận những bằng chứng chưa đủ để khuyến nghị quốc hội dừng viện trợ vũ khí cho Israel, dựa trên bản ghi nhớ an ninh quốc gia mà Tổng thống Joe Biden đã ký hồi tháng 2 để đảm bảo những bên nhận vũ khí Mỹ tuân thủ luật nhân quyền.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Van Hollen nói rằng chính phủ đã "lảng tránh những câu hỏi khó" về vấn đề có tiếp tục viện trợ cho Israel hay không. Ông nhấn mạnh bản thân báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chứa những mâu thuẫn, khi lo ngại Israel không tuân thủ cam kết nhưng lại nói rằng cam kết của Tel Aviv là "đáng tin cậy".

Chính quyền ông Biden lo Israel vi phạm luật quốc tế bằng vũ khí Mỹ- Ảnh 1.

Xe tăng Israel gần biên giới Israel - Gaza ngày 7.5

REUTERS

Báo cáo cũng đề cập rằng việc có những cá nhân vi phạm không nhất thiết đồng nghĩa Israel đi ngược lại các cam kết, miễn giới chức nước này điều tra rõ ràng và buộc những người vi phạm chịu trách nhiệm.

Báo cáo trên được đưa ra hai ngày sau khi ông Biden lo ngại về cách dùng vũ khí Mỹ của Israel, đồng thời đã ngừng chuyển một số loại bom cho Tel Aviv. Vấn đề chuyển giao vũ khí là mâu thuẫn mới nhất trong quan hệ đồng minh Mỹ - Israel. Chính quyền ông Biden nhiều lần phản đối và dọa sẽ ngừng chuyển vũ khí nếu Israel phát động tấn công quy mô lớn vào thành phố Rafah ở Dải Gaza. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 9.5 nói người Israel đã sẵn sàng "chiến đấu bằng móng tay" nếu cần thiết, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.