Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Văn Khoa
Văn Khoa
26/04/2024 21:31 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.

Trong cuộc gặp nói trên, Bộ trưởng Shoigu nói rằng Nga sẵn sàng mở rộng hợp tác quân sự và kỹ thuật với Iran, theo Hãng thông tấn RIA. Ông Shoigu nhấn mạnh mối liên hệ giữa các cơ quan quân sự của hai nước đã tăng lên đáng kể trong thời gian gần đây.

Cuộc gặp diễn ra khi hai bộ trưởng tham dự hội nghị các bộ trưởng quốc phòng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại thủ đô Astana (Kazakhstan), theo Reuters. SCO là một tổ chức hợp tác bao gồm Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Iran, Pakistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan và Tajikistan.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tham dự cuộc họp của bộ trưởng quốc phòng các nước thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Astana (Kazakhstan) ngày 26.4

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tham dự cuộc họp của bộ trưởng quốc phòng các nước thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Astana (Kazakhstan) ngày 26.4

Reuters

Cũng tại cuộc họp của SCO, ông Shoigu cho rằng Nga và các đồng minh ở châu Á nên mở rộng các cuộc tập trận chung vì họ phải đối mặt với mối đe dọa trực tiếp từ những nỗ lực của Mỹ nhằm mở rộng ảnh hưởng an ninh trong khu vực, theo Reuters.

"Tôi tin rằng tất cả mọi người có mặt đều có chung quan điểm rằng việc Mỹ và các đồng minh triển khai cơ sở hạ tầng quân sự trong khu vực là không thể chấp nhận được. Những ý định như thế phải bị xem là mối đe dọa trực tiếp tới sự ổn định trong không gian SCO", ông Shoigu nói.

Điểm xung đột: Sai lầm đắt giá của Ukraine; Houthi bắn tên lửa vào Israel

Bài phát biểu của ông Shoigu còn nhấn mạnh ý định của Nga trong việc tăng cường quan hệ quân sự với các đối tác ở châu Á và chống lại bất kỳ sự xói mòn ảnh hưởng nào của nước này ở khu vực.

Ông Shoigu nói rằng mối đe dọa chính ở Trung Á đến từ "các nhóm khủng bố cực đoan ở Afghanistan". Ông cho rằng Mỹ đang nỗ lực khôi phục ảnh hưởng trong khu vực sau khi rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.