Rộ tin về kế hoạch phản kháng của TikTok sau 'tối hậu thư' từ Mỹ

26/04/2024 11:23 GMT+7

Các nguồn tin cho biết công ty mẹ ByteDance đang cân nhắc phương án đóng cửa TikTok ở Mỹ thay vì thoái vốn, vì không muốn tiết lộ thuật toán đằng sau ứng dụng này.

Reuters ngày 25.4 dẫn 4 nguồn tin thân cận với ByteDance cho hay khả năng công ty công nghệ Trung Quốc bán lại TikTok ở Mỹ theo yêu cầu của Washington rất khó xảy ra, vì các thuật toán mà nền tảng chia sẻ video này dựa vào để vận hành được coi là cốt lõi đối với hoạt động tổng thể của ByteDance.

Mặc dù TikTok đang cực kỳ phổ biến với hơn một tỉ người dùng trên toàn cầu, công ty vẫn thua lỗ và chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng doanh thu và số người dùng hoạt động hàng ngày của ByteDance.

Quốc hội Mỹ quyết ép TikTok cắt liên kết Trung Quốc

Theo các nguồn tin của Reuters, ByteDance thà đóng cửa TikTok ở Mỹ trong trường hợp xấu nhất, còn hơn là bán lại cho một người mua tiềm năng tại quốc gia này. Các nguồn tin nói rằng việc TikTok ngừng hoạt động ở Mỹ sẽ không gây ra tác động lớn đến hoạt động kinh doanh của ByteDance, trong khi công ty không phải từ bỏ thuật toán bí mật đứng sau việc khuyến nghị video cho người dùng TikTok.

Rộ tin về kế hoạch phản kháng của TikTok sau 'tối hậu thư' từ Mỹ- Ảnh 1.

Văn phòng TikTok ở California, Mỹ

REUTERS

Cuối ngày 25.4, ByteDance đưa ra tuyên bố trên Toutiao (một nền tảng truyền thông mà họ sở hữu) khẳng định họ không có kế hoạch bán lại TikTok ở Mỹ, phản hồi một bài viết trên trang tin công nghệ The Information. Theo bài báo, ByteDance đang xem xét các kịch bản bán lại TikTok ở Mỹ mà không cần chia sẻ thuật toán cốt lõi.

Tổng giám đốc TikTok Shou Zi Chew hôm 24.4 cho biết công ty hy vọng sẽ giành chiến thắng trong nỗ lực pháp lý nhằm nhằm ngăn chặn luật mới mới được quốc hội Mỹ thông qua và Tổng thống Joe Biden ký ban hành. Theo luật này, ByteDance phải bán lại TikTok ở Mỹ trong tối đa một năm, nếu không ứng dụng sẽ bị cấm trên phạm vi toàn nước Mỹ.

Các nhà lập pháp Mỹ đã thúc đẩy lệnh cấm vận tiềm năng đối với TikTok giữa những lo ngại rằng Trung Quốc có thể truy cập dữ liệu của người Mỹ hoặc sử dụng ứng dụng này để do thám. Bắc Kinh và ByteDance vốn phủ nhận những cáo buộc như vậy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.