Cuộc sống bấp bênh của nghệ sĩ cải lương Bích Hạnh ở tuổi 71

13/05/2024 07:30 GMT+7

Từng là cô đào nổi tiếng song ở tuổi 71, nghệ sĩ Bích Hạnh sống lủi thủi một mình, tài chính 'thiếu trước hụt sau'.

Nhóm Ngũ long du ký dành thời gian đến thăm, động viên nghệ sĩ Bích Hạnh

Nhóm Ngũ long du ký dành thời gian đến thăm, động viên nghệ sĩ Bích Hạnh

FBNV

Trên kênh YouTube nhóm Ngũ long du ký vừa đăng tải đoạn clip ghi lại cuộc hội ngộ với nghệ sĩ Bích Hạnh. Bà sinh năm 1953, tên thật là Vũ Thị Hạnh. Bén duyên với cải lương từ bé, nữ nghệ sĩ góp mặt trong nhiều vở diễn ăn khách như Mạnh Lệ Quân, Chuyến đò thương… Hiện tại Bích Hạnh sống trong căn nhà do ba mẹ để lại. Tuy nhiên, bà gặp áp lực về kinh tế, lại lủi thủi một mình sau cuộc hôn nhân dang dở nên đã có lúc từng suy nghĩ tiêu cực.

Hiện tại, con trai Bích Hạnh ở cùng chồng cũ nên giọng ca sinh năm 1953 ít có cơ hội gặp gỡ. "Nói thật bây giờ tôi không có gì hết, tiền bạc đôi khi túng thiếu thì tôi phải mượn, đến khi có show thì trả. Tôi không dám mượn nhiều, cao nhất cũng chỉ 5 triệu đồng. Bây giờ cuộc sống của tôi bấp bênh lắm", bà cho hay.

Giọng ca Mạnh Lệ Quyên tự hào khi nhắc về chặng đường làm nghệ thuật của mình. Bà gây bất ngờ khi tiết lộ trước đây không thích cải lương. Khi đó, gia đình nữ nghệ sĩ từ Bắc vào, theo đoàn Kim Chung để nấu cơm cho nghệ sĩ, gác cổng, xé vé… Còn ba của nữ nghệ sĩ xin vào để đánh trống, nhưng vì hiền lành nên được lên làm quản lý. "Đêm nào tôi cũng ngồi cánh gà xem nhưng không thích cải lương", giọng ca 5X nhớ lại.

Cuộc sống bấp bênh của nghệ sĩ cải lương Bích Hạnh ở tuổi 71- Ảnh 2.

Nghệ sĩ Bích Hạnh sống bấp bênh ở tuổi 71, ít show đi hát

Chụp màn hình

Sau này, đoàn hát cần người đóng vai con nít nên đưa nghệ sĩ Bích Hạnh lên sân khấu. Từ đó bà bắt đầu ăn cơm Tổ, cứ có vai trẻ là tôi tham gia. Có lần, đoàn cần một cô bé có thể ca vọng cổ. Vì người khác nghĩ rằng Bích Hạnh không thể hát được nên bà quyết tâm làm đến cùng. Cột mốc khó quên trong sự nghiệp của nghệ sĩ Bích Hạnh là đạp xe sang thầy Bảy Trạch để học ca cải lương. Từ đó bà bắt đầu trưởng thành hơn và gắn bó với nghề. Giọng ca sinh năm 1953 dần trở thành đào chính, có cơ hội đứng chung sân khấu với nghệ sĩ Tấn Tài, Minh Vương

Sau này, chính nghệ sĩ Mỹ Châu là người giới thiệu Bích Hạnh cho Hãng đĩa Việt Nam. Bà được ký độc quyền với mức thù lao 250 ngàn trong vòng 3 năm. Giọng ca 71 tuổi bộc bạch: “Nhờ ơn chị Mỹ Châu mới có tên Bích Hạnh. Tới bây giờ, dù đã qua thời vàng son, nhưng khán giả vẫn nhớ và mời tôi về tỉnh hát. Còn ở thành phố thì nói thật ít lắm". Nghệ sĩ Bích Hạnh tiết lộ thêm vì gánh nặng gia đình nên bà từng bỏ thành phố đi hát ở tỉnh suốt 19 năm. Cũng chính vì vậy mà cái tên Bích Hạnh không còn ai nhớ đến.

Trao đổi với chúng tôi, nghệ sĩ Phi Phụng cho biết trong thời gian tới, nhóm Ngũ long du ký tiếp tục duy trì chương trình “đến khi nào không làm được nữa mới thôi”. Theo con gái nghệ sĩ Phi Thoàn, khi chứng kiến hoàn cảnh vất vả của nhiều nghệ sĩ, bà không khỏi xót xa, chạnh lòng. Ngoài số tiền kiếm được từ kênh YouTube, nhóm còn vận động những người bạn thân quen để có thể hỗ trợ nhiều hơn cho những nghệ sĩ khó khăn. Phi Phụng cũng dành sự tôn trọng đối với các nghệ sĩ và cho biết: “Những nghệ sĩ nào đồng ý thì nhóm tôi mới ghi hình”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.