10 thành phố có nhiều tỉ phú nhất thế giới năm 2024

04/05/2024 09:07 GMT+7

Có tới 2.781 tỉ phú sinh sống trải khắp toàn cầu trong năm nay nhưng họ chủ yếu cư trú ở một số ít thành phố lớn.

Gần 1/4 số tỉ phú, trị giá tổng cộng 3.000 tỉ USD, sống ở 10 thành phố tại 6 quốc gia, theo danh sách Tỉ phú Thế giới mới nhất của Forbes. Thành phố New York một lần nữa dẫn đầu khi là nơi ở chính của khoảng 110 tỉ phú với tổng tài sản trị giá 694 tỉ USD. New York 11 năm qua thống trị các bảng xếp hạng, đứng ở vị trí số 1, trừ năm 2021 nhường vị trí này cho Bắc Kinh. 

Một thành phố mất vị trí trong top 10 là Thâm Quyến. Năm ngoái, thành phố này giữ vị trí thứ 8, năm nay rơi xuống thứ 12 khi mất 17 tỉ phú. Hai thành phố tỉ phú nổi tiếng khác của Trung Quốc là Bắc Kinh và Thượng Hải đều lọt vào top 10 nhưng tụt hạng.

Dưới đây là 10 thành phố có nhiều tỉ phú nhất năm 2024.

1.New York

Tổng số tỉ phú: 110/ Tổng giá trị tài sản ròng: 694 tỉ USD/ Người giàu nhất: Michael Bloomberg (106 tỉ USD).

10 thành phố có nhiều tỉ phú nhất thế giới năm 2024- Ảnh 1.

National Geographic

Với 110 tỉ phú - nhiều hơn năm ngoái 9 người - New York vẫn giữ được vị thế là thủ đô tỉ phú thế giới. Hai cư dân giàu nhất thành phố chiếm 1/4 tài sản tỉ phú của thành phố: ông trùm truyền thông và cựu thị trưởng Michael Bloomberg (giá trị tài sản ròng ước tính 106 tỉ USD) và người thừa kế Koch Industries, Julia Koch (64,3 tỉ USD). New York cũng là quê hương của 9 tỉ phú mới, bao gồm Jean Madar (1,1 tỉ USD), đồng sáng lập công ty nước hoa Interparfums của Pháp và Assaf Rappaport (1 tỉ USD), đồng sáng lập công ty khởi nghiệp bảo mật đám mây Wiz của Israel.

2.Moscow

Tổng số tỉ phú: 74/ Tổng giá trị tài sản ròng: 378 tỉ USD/ Người giàu nhất: Vagit Alekperov (28,6 tỉ USD).

Trong khi xung đột Nga và Ukraine đang diễn ra, giới siêu giàu ở Moscow vừa giàu hơn tổng cộng 50 tỉ USD, đưa thủ đô Nga từ vị trí thứ 6 lên thứ 2 trong danh sách. Thành phố cũng có thêm 12 người mới phá được 10 chữ số trong năm nay. Ví dụ, Vladimir Melnikov (1,7 tỉ USD), chủ sở hữu công ty bán lẻ thời trang nhanh Gloria Jeans chứng kiến doanh thu tăng 28% lên 875 triệu USD trong hai năm qua, một phần nhờ các đối thủ nước ngoài H&M và Zara đóng cửa gần 650 cửa hàng.

2.Hồng Kông (đồng hạng)

Tổng số tỉ phú: 74/ Tổng giá trị tài sản ròng: 326 tỉ USD/ Người giàu nhất: Li Ka-shing (37,3 tỉ USD).

10 thành phố có nhiều tỉ phú nhất thế giới năm 2024- Ảnh 2.

HK Travel

Hồng Kông lại đứng thứ hai trong năm nay, lần này ngang bằng với Moscow, sau khi có mức tăng lên 74 tỷ phú. Trong số các cư dân tỷ phú của thành phố có 8 người mới, bao gồm Jean-Louis van der Velde (3,9 tỉ USD), đồng sáng lập và giám đốc điều hành của các doanh nghiệp tiền điện tử Tether và Bitfinex, và Solina Chau (3,1 tỉ USD), người sở hữu quỹ đầu tư mạo hiểm Horizons Ventures, là một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm sớm nhất - nhà đầu tư vào các công ty công nghệ như Facebook, Spotify, Zoom.

4.Mumbai

Tổng số tỷ phú: 69/ Tổng giá trị tài sản ròng: 379 tỉ USD/ Người giàu nhất: Mukesh Ambani (116 tỉ USD).

Tăng ba bậc lên vị trí thứ 4 và chào đón 11 tỉ phú mới vào hàng ngũ của mình. Thành phố này là quê hương của người giàu nhất châu Á, Mukesh Ambani (116 tỉ USD), cũng như Shapoor Mistry (9,9 tỉ USD), một công dân Ireland, người kiểm soát tập đoàn xây dựng và kỹ thuật khổng lồ Shapoorji Pallonji có trụ sở tại Mumbai.

5.Bắc Kinh

Tổng số tỉ phú: 63/ Tổng giá trị tài sản ròng: 211 tỉ USD/ Người giàu nhất: Zhang Yiming (43,4 tỉ USD).

10 thành phố có nhiều tỉ phú nhất thế giới năm 2024- Ảnh 3.

Trip Savvy

Thủ đô của Trung Quốc đã mất 32 tỉ phú kể từ thời điểm ngắn ngủi đứng đầu danh sách vào năm 2021, khi 100 người trong danh sách Forbes gọi thành phố này là quê hương. Với 63 tỉ phú như năm ngoái nhưng tổng giá trị tài sản ròng giảm 14% trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc gặp khó khăn. Bất chấp tất cả những điều này, hai người mới nổi lên ở Bắc Kinh trong năm nay: Dai Wenyuan (1,6 tỉ USD), người sáng lập và CEO của công ty phần mềm AI 4Paradigm, và Zheng Fan (1,5 tỉ USD), giám đốc độc lập tại Li Auto, một nhà sản xuất xe điện có trụ sở tại Bắc Kinh.

6.London

Tổng số tỉ phú: 62/ Tổng giá trị tài sản ròng: 326 tỉ USD/ Người giàu nhất: Len Blavatnik (32,1 tỉ USD).

London đã tụt từ vị trí thứ 4 trong danh sách vào năm 2022 xuống vị trí hiện tại thứ 6. London không có thêm bất kỳ người mới nào trong năm nay và mất đi một trong những cư dân mang tính biểu tượng nhất, Mohamed Al Fayed, nổi tiếng là chủ sở hữu một thời của trung tâm thương mại Harrod's ở London và là cha của Dodi Fayed, người đã chết trong một vụ tai nạn ô tô cùng Công nương Diana năm 1997. Ông Al Fayed qua đời vào tháng 8 năm ngoái, thọ 94 tuổi.

7.Thượng Hải

Tổng số tỉ phú: 54/ Tổng giá trị tài sản ròng: 167 tỉ USD/ Người giàu nhất: Colin Huang (38,9 tỉ USD).

10 thành phố có nhiều tỉ phú nhất thế giới năm 2024- Ảnh 4.

Independent

Thượng Hải mất đi nhiều tỷ phú nhất trong top 10 năm nay, từ 65 xuống 54. Hơn một nửa số người còn lại trong danh sách có tài sản thấp hơn năm 2023, phản ánh sự sụt giảm ở các thành phố khác của Trung Quốc như Bắc Kinh. Tuy nhiên, Thượng Hải vẫn chào đón 8 thành viên mới gia nhập câu lạc bộ mười con số. Colin Huang (38,9 tỉ USD) là người sáng lập gã khổng lồ thương mại điện tử PPD Holdings, giàu thêm 8,7 tỉ USD.

8.Los Angeles

Tổng số tỉ phú: 53/ Tổng giá trị tài sản ròng: 222 tỉ USD/ Người giàu nhất: John Tu (13,6 tỉ USD).

Sự bùng nổ của các tỉ phú nổi tiếng đang thúc đẩy nơi này lọt vào top 10 nhờ phương pháp mới của Forbes để bao gồm các khu vực xung quanh. Tỉ phú Angelenos bao gồm huyền thoại NBA LeBron James (1,2 tỉ USD), ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian (1,7 tỉ USD) và ca sĩ Rihanna (1,4 tỉ USD).

9.Singapore

Tổng số tỉ phú: 52/ Tổng giá trị tài sản ròng: 156 tỉ USD/ Người giàu nhất: Eduardo Saverin (28 tỉ USD).

10 thành phố có nhiều tỉ phú nhất thế giới năm 2024- Ảnh 5.

PUB

Singapore tiếp tục vươn lên là một trong những thành phố được giới siêu giàu ưa chuộng nhất. Kể từ khi Singapore lọt vào danh sách ở vị trí thứ 9 vào năm ngoái, quốc gia này đã có thêm 6 tỉ phú, lên vị trí thứ 8. Singapore là quê hương của Eduardo Saverin (28 tỉ USD), người đồng sáng lập Facebook, và hai bộ ba anh em: Bachtiar Karim (1,4 tỉ USD), Burhan Karim (1,2 tỉ USD) và Bahari Karim (1,2 tỉ USD), cùng điều hành công ty dầu cọ Musim Mas, và Wee Ee Cheong (1,6 tỉ USD), Wee Ee Chao (1,3 tỉ USD) và Wee Ee Lim (1,3 tỉ USD), cháu trai của người đồng sáng lập Ngân hàng United Oversea gồm 500 chi nhánh.

10.San Francisco

Tổng số tỉ phú: 50/ Tổng giá trị tài sản ròng: 185 tỉ USD/Người giàu nhất: Dustin Moskovitz (18,3 tỉ USD.)

Rất nhiều tỉ phú đã nổi lên từ cội nguồn của Thung lũng Silicon, bao gồm cư dân giàu nhất San Francisco, người đồng sáng lập Facebook và Asana, Dustin Moskovitz (18,3 tỉ USD) và 6 người mới...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.